Alex Ferguson muốn đưa Ronaldo trở lại Old Trafford

Alex Ferguson muốn đưa Ronaldo trở lại Old Trafford
TP - Trước tình cảnh "không vui" của Ronaldo tại Real Madrid, Alex Ferguson đã lên kế hoạch yêu cầu BLĐ M.U chi tiền "khủng" để đón cậu học trò cũ trở lại Old Trafford.

> "Trò hề" của Ronaldo và người đại diện

Sir Alex vẫn muốn có Ronaldo trong đội hình dù chính ông
Sir Alex vẫn muốn có Ronaldo trong đội hình dù chính ông "tống khứ" CR7 khỏi M.U trước đây. Ảnh: Getty Images.

Tương lai của Ronaldo tại Real Madrid đang bị đặt dấu hỏi khi anh lên tiếng công khai rằng mình không hạnh phúc tại Bernabeu.

Báo chí Tây Ban Nha đồn đoán rằng Ronaldo "không vui" vì chưa nhận được mức lương thỏa đáng với những đóng góp và không nhận được sự tôn trọng từ đồng đội cũng như lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Xâu chuỗi những thông tin này cho thấy khả năng Ronaldo rời Bernabeu là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều đội bóng nước Anh như Man City đã đánh tiếng sẽ chi khoản tiền kỉ lục để có được sự phục vụ của cầu thủ hiện vẫn đang là người có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới (80 triệu bảng).

Theo tiết lộ của tờ The Mirror (Anh), đội bóng cũ của Ronaldo là M.U cũng tỏ ra rất quan tâm đến tương lai của CR7.

Đích thân HLV Alex Ferguson đã lên tiếng yêu cầu các ông chủ Man Utd "phá két" để bồi thường hợp đồng của Cristiano Ronaldo, qua đó tạo điều kiện để tiền đạo này có cơ hội trở lại Old Trafford, nơi anh đã từng có 6 năm gắn bó.

Tờ báo này dẫn nguồn tin thân cận với M.U cho hay: "Ronaldo sẽ trở lại M.U nếu rời bỏ Real Madrid. Với uy tín của mình, HLV Alex Ferguson đã đề đạt nguyện vọng lên các ông chủ Mỹ. Mua Ronaldo chắc chắn bạn sẽ không bị lỗ nếu chỉ xét về mặt tài chính".

Cách đây 3 mùa giải, Ronaldo chia tay M.U để gia nhập Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Khi đó xuất hiện những thông tin cho rằng CR7 gặp mâu thuẫn không thể hóa giải với Alex Ferguson và bị "tống khứ" khỏi sân Old Trafford.

Hiện tại, Ronaldo vẫn đang thể hiện phong độ đáng mơ ước với bất cứ đội bóng nào và mức giá để có được cầu thủ này ước tính khoảng 100 triệu bảng.

Tuy nhiên, như nguồn tin thân cận của M.U khẳng định, dù bỏ ra số tiền "khủng" nhưng mua Ronaldo sẽ không bị lỗ.

Giá trị thương mại của cầu thủ này rất lớn nên M.U hoàn toàn có thể thu hồi vốn sau 2-3 năm từ việc chia sẻ bản quyền hình ảnh, bán áo đấu cũng như thu hút thêm những nhà quảng cáo mới nếu sở hữu Ronaldo trong đội hình.

Nhưng hiện tại, thị trường chuyển nhượng tại châu Âu đã đóng cửa và nếu muốn sở hữu Ronaldo, M.U sẽ phải chờ ít nhất là 4 tháng nữa khi TTCN mùa Đông mở cửa.

Hơn nữa, nhiều người cho rằng khả năng Ronaldo rời Bernabeu là không cao và những gì diễn ra thực chất chỉ là một vở kịch của cầu thủ này và người đại diện hòng có được bản gia hạn hợp đồng với những điều khoản béo bở hơn về tài chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG