Alfred Riedl dự đoán : Ý thắng Pháp 1- 0

Alfred Riedl dự đoán : Ý thắng Pháp 1- 0
TPCN - Trước khi World Cup bắt đầu, chẳng một chuyên gia bóng đá nào có thể đoán được chính xác ai là nhà vô địch. Riêng tôi luôn tin rằng Ý là một trong số những ứng cử viên sáng giá để lọt vào trận chung kết.
Alfred Riedl dự đoán : Ý thắng Pháp 1- 0 ảnh 1
HLV Riedle

Thế nhưng Pháp thì đã nằm ngoài tính toán của tôi bởi họ thi đấu không được tốt lắm  ở các trận tiền World Cup.

Tôi thử làm một so sánh về thực lực hai đội bằng cách cho điểm.Các cầu thủ sẽ chơi đúng hoặc gần đúng  vị trí đã được sắp đặt.

Thủ môn Buffon sẽ phải đối chọi Barthez. Buffon là một trong những thủ môn xuất sắc nhất tại World Cup lần này. Barthez ở đẳng cấp thấp hơn và tôi cũng không tin tưởng lắm vào anh ta. Điểm số : 1-0 cho Ý.

Zambrotta và Sagnol. Cả hai cầu thủ này đều có thể chơi ở vị trí hậu vệ và tấn công, đều chạy khỏe. Điểm số: 2-1.

Materazzi và Thuram. Cả hai đều chơi tốt ở vị trí của mình và rất nguy hiểm trong những cú sút phạt trực tiếp hoặc đá góc. Vì thế, Materazzi ở trận nào cũng có nguy cơ bị nhận thẻ đỏ. Nhưng dù sao, Thuram vẫn có một chút lợi thế hơn nhờ kinh  nghiệm. Điểm số: 2-2

Cannavaro và Gallas. Mặc dù Gallas chơi đều ở các trận đấu ở World Cup lần này, Cannavaro cũng vậy, nhưng theo tôi, Cannavaro là hậu vệ xuất sắc nhất tại World Cup. Điểm số nghiêng về đội trưởng Cannavaro: 3-2

Grosso và Abidal. Thật khó nhận xét và so sánh giữa hai cầu thủ này. Cả hai đều có tiềm năng và đều cố gắng nâng cao hiệu quả của mình. Điểm số : 4-3.

Perrotta và Ribery. Cho tới giờ Perrotta vẫn rất sung sức và đã phải chơi chắc ở cánh phải. Còn chàng tân binh Ribery có thể di chuyển tự do và tốc độ cộng với những cú rê bóng tốt. Điểm số: 5-4

Pirlo và Zidane. Cả hai đều là những cầu thủ vĩ đại. Pirlo là cầu thủ xuất sắc nhất của ý tại World Cup lần này. Còn Zidane, cầu thủ xuất sắc nhất của Pháp, cha đẻ cho những thành công của tuyển Pháp và rất có thể anh là cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup. Mặc dù vậy, Zidane có ưu thế kém hơn Pirlo một chút. Điểm số: 6-5

Gattuso và Makelele. Gattuso là một trung vệ rắn và sung sức. Anh hoặc không phải chăm sóc đối phương hoặc không phải chăm sóc bản thân. Makelele cũng ngang tài  ngang sức vì có kỹ thuật tốt và rất hiểu cuộc chơi. Điểm số: 7-6

Camoranesi và Malouda. Cả hai đều là những người  chơi tốt ở  hàng công, nhưng cũng không lơ là công tác phòng ngự. Điểm số: 8-7

Totti và Viera. Rất khó có thể so sánh chính xác 100% hai cầu thủ này vì Viera chơi ở hàng phòng ngự tốt hơn Totti, nhưng về tầm quan trọng của họ đối với đội tuyển thì như nhau. Cả hai đều càng đá càng hay. Điểm số: 9-8.

Toni và Henry:  Cầu thủ hàng đầu của Ý này sẽ phải đối chọi với một siêu sao của Arsenal. Tôi tin rằng Toni sẽ nhận được nhiều hỗ trợ ở  tuyến trên hơn Henry. Cả hai đều có kỹ thuật cá nhân ở đẳng cấp cao. Toni là một cầu thủ nguy hiểm hơn và trở nên cực kỳ nguy hiểm khi ở chấm phạt penalty. Henry nổi tiếng với tài rê dắt bóng. Anh có thể di chuyển  nửa sân đối phương. Điểm số: 10-9

Đây có thể là  được gọi là lợi thế “dao cạo” dành cho người Ý.

Mặc dù sự so sánh từng cá nhân không chỉ quan trọng cho trận chung kết này,  mà còn rất quan trọng cho các huấn luyện viên quyết định tung cầu thủ nào ra sân. Lippi sẽ chơi với hai tiền đạo?

Nếu Ý sẽ vẫn chơi với tinh thần tấn công như đã áp dụng  với Đức ở hiệp phụ, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận cầu tuyệt vời cũng như là sẽ được chứng kiến thắng lợi của người Ý. Tôi hy vọng rằng  chúng ta sẽ không phải chứng kiến những “thế cờ trên sân cỏ”, ám chỉ  một trận đấu  bị đóng khung bởi những chiến thuật.

Ở trận đấu này, người Ý hơn phân ở hàng tiền vệ và đội hình của họ tốt đều ở mọi tuyến. Việc thay đổi lối đá phòng ngự sang tấn công và  ngược lại nếu kết dính nhịp nhàng có thể sẽ tạo nên sự khác biệt cho trận chung kết.

Thêm một thực tế nữa. 10 cầu thủ Ý đã ghi được 11 bàn thắng. Điều này cho thấy họ đã tính toán rất chính xác nước cờ của mình.

Một lý do nữa cho chiến thắng của Ý: nhiều cầu thủ hoặc các câu lạc bộ của ý đều có dính líu tới các vụ tai tiếng mới về bóng đá. Chắc chắn một vài người trong số này sẽ phải thay đổi câu lạc bộ... Vì thế, việc giành chiến thắng tại World Cup sẽ nâng cao “giá trị thị trường” của họ.

Pháp sẽ có một vài bất ngờ tại trận chung kết này.  Nhưng như tôi đã nói ở trên, không có quá nhiều người tin tưởng vào họ. Người Pháp muốn và nhiều cổ động viên khắp thế giới đều chúc Zidane giải nghệ trong ánh hào quang.

Tôi  hy vọng Pháp thắng, nhưng tôi lại cho rằng người Ý sẽ thực hiện được điều này. Dự đoán của tôi, Ý sẽ thắng với tỉ số 1-0.

MỚI - NÓNG