Ấn Độ dự tranh đăng cai Á Vận Hội 2014

Ấn Độ dự tranh đăng cai Á Vận Hội 2014
Một Bộ trưởng trong Chính phủ Ấn cho biết : Ấn Độ sẽ nộp đơn xin đăng cai tổ chức Á Vận Hội vào năm 2014 tại thủ đô New Dehi.

Các viên chức mô tả đây là một cơ hội để củng cố mối liên hệ giữa Ấn Độ với các nước tham dự đồng thời để nâng cấp các cơ sở thể thao của nước chủ nhà.

New Dehi đã đứng ra tổ chức Á Vận Hội đầu tiên hồi năm 1951 và một lần nữa hồi năm 1982. New Dehi cũng sẽ tổ chức cuộc tranh tài thể thao của khối Thịnh vượng Anh Commonwealth Games năm 2010.

Á Vận Hội lần chót được tổ chức tại Pusan ở Nam Hàn hồi năm 2002.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thanh Truyền hình, ông Jaipal Reddy, nói tổ chức Á Vận Hội lần thứ 17 cũng sẽ nâng cao thanh danh của Ấn Độ.

Á Vận Hội năm 1982 đã mở mang thêm hệ thống đường xá của thủ đô New Dehi đồng thời một số sân bãi thể thao cũng được xây dựng.

Ấn Độ sẽ chi hơn 400 triệu USD cho Commonwealth Games, phần lớn là để xây dựng các cơ sở thể thao tại New Dehli, một thành phố với 14 triệu cư dân.

MỚI - NÓNG