“Ẩn số” Rooney

“Ẩn số” Rooney
TP - Tâm điểm của trận đấu thứ tư dưới triều đại HLV McClaren đêm nay tại vòng loại Euro giữa Anh và Macedonia là sự trở lại sau án treo giò của thần đồng Wayne Rooney.
“Ẩn số” Rooney ảnh 1
Rooney vẫn được HLV McClaren đặt niềm tin dù đã hơn 3 tháng chưa ghi bàn cho đội tuyển Anh

Phong độ sa sút của tiền đạo này từ một tháng qua luôn là đề tài tốn giấy mực nhất của báo giới xứ sương mù.

Ba chiến thắng liên tiếp kể từ ngày ông McClaren lên thay thế HLV tiền nhiệm Goran Eriksson đủ làm các cổ động viên Anh nguôi ngoai nỗi thất vọng ê chề ở World Cup 2006.

Nhưng vấn đề là người Anh vẫn chưa thể yên tâm trong bối cảnh David Beckham bị thất sủng, Michael Owen sau ca phẫu thuật phải nghỉ thi đấu khoảng nửa năm cùng Owen Hargreaves cũng vừa bị chấn thương.

Ở vị trí đầu bảng E, Anh sẽ gặp phải những thách thức khi chuẩn bị tiếp đón Macedonia tại Old Trafford đêm nay và một tuần sau đó sẽ tới làm khách tại Croatia.

Dù đang giữ hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 11 bàn/33 trận nhưng phong độ gần đây của Rooney khiến cả nước Anh phải lo lắng. Trung phong MU chưa một lần được ăn mừng bàn thắng cùng sư tử Anh kể từ sau trận thắng Croatia 4-2 ở VCK Euro 2004.

Án treo giò liên tiếp ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB vừa qua đánh dấu một giai đoạn cay đắng của tiền đạo hay nhất nước Anh.

Chính Macedonia đã kiên cường cầm hòa 2-2 cùng bầy sư tử ngay trên đất Anh ở vòng loại Euro 2004 dù hai lần bị dẫn trước và các cổ động viên Anh cũng chưa thể quên được bàn thắng kinh điển của tuyển thủ Macedonia Artim Sakiri đánh bại thủ thành David Seaman của họ khi đó.

Đêm nay Anh sẽ phải tiếp đón một Macedonia tràn đầy khát vọng làm một cú lật đổ dù lượt đấu trước vừa để thua 0-1 ngay trên sân nhà ở Skopje.

Không có nhiều tên tuổi lớn nhưng Macedonia với nòng cốt là dàn cầu thủ điêu luyện kỹ thuật cùng nền thể lực sung mãn của lò bóng Nam Tư cũ, chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho các học trò của HLV McClaren.

Rooney sẽ chơi với phong độ như thế nào trong sơ đồ 3-5-2 yêu thích của  McClaren, đó là câu hỏi lớn cho các cổ động viên xứ sương mù đêm nay. Dù bị báo chí chỉ trích nhưng ông McClaren vẫn khăng khăng đặt niềm tin vào Rooney, tiền đạo 20 tuổi nhưng vẫn bị coi là một cậu bé mới lớn bởi đôi lúc có những hành động nóng nảy mất kiềm chế trên sân cỏ.

“Với tôi, Rooney là một trường hợp đặc biệt, bởi cậu ta là mẫu cầu thủ đẳng cấp thế giới, người có thể tạo ra được sự khác biệt và sự bùng nổ ở bất kỳ thời điểm nào”, HLV McClaren giải thích, “Cậu ấy luôn có tên trong danh sách của tôi”.

Đội tuyển Anh sẽ có những thay đổi đáng kể đêm nay, nhiều khả năng tiền vệ Newcastle Scott Parker sẽ đảm trách vị trí tiền vệ phòng ngự thay cho Owen Hargreaves trong khi phong độ ổn định gần đây sẽ giúp Gary Neville giành lại suất hậu vệ phải thay cậu em trai Phillip Neville.

Sẽ có chút do dự với McClaren khi phải lựa chọn giữa tiền vệ  Scott Parker và đồng đội Michael Carrick của Rooney ở MU. Không phải mẫu cầu thủ càn lướt và thu hồi bóng hiệu quả nhưng Carrick nổi trội ở khả năng cầm trịch trận đấu và những đường chuyền kiến tạo chuẩn xác.

Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Parker tại Newcastle mùa giải này có thể khiến HLV McClaren nghiêng về lựa chọn một lối chơi chắc chắn và mạnh mẽ, nhất là khi đội tuyển Anh cần phải chế ngự và chặn đứng lối chơi kỹ thuật của Macedonia.

Điều đó sẽ giúp tạo nhiều khoảng trống để Frank Lampard dâng cao và thể hiện các cú sút xa sở trường.

MỚI - NÓNG