Ancelotti: MU hãy cầu cho Rooney đừng chấn thương

Ancelotti: MU hãy cầu cho Rooney đừng chấn thương
TPO - HLV Carlo Ancelotti cho rằng, Wayne Rooney bị chấn thương có thể là dấu chấm hết cho tham vọng xưng vương tại Premier League mùa này của Quỷ đỏ, vì họ không có đội hình mạnh như Chelsea.

>> HLV Ancelotti hứa sẽ "thoát y" nếu không giữ lời

Ancelotti: MU hãy cầu cho Rooney đừng chấn thương ảnh 1
HLV Chelsea Carlo Ancelotti cho rằng MU có thể 'lâm nguy' nếu Wayne Rooney bị chấn thương. Ảnh Reuters 

Sau khi để cho Cristiano Ronaldo sang Real Madrid hè trước, HLV Alex Ferguson để Rooney trở lại vị trí sở trường, mũi nhọn cao nhất trên hàng công. Tiền đạo 24 tuổi này lập tức đạt hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng. Anh đã 19 lần làm tung lưới đối phương, đứng đầu danh sách ghi bàn tại giải ngoại hạng Anh cho đến thời điểm này.

Trong trận gặp Hull City tại vòng 23 thứ bảy tuần trước, Rooney ghi cả bốn bàn trong chiến thắng 4 - 0, giúp Man United lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu bảng sau ba tháng.

Vì thế, HLV Ancelotti bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của Rooney và cho rằng, Man United sẽ gặp khó nếu thiếu vắng anh vì lối chơi của đội chủ sân Old Trafford đang phụ thuộc nhiều vào tiền đạo tuyển Anh này.

"Nếu Rooney bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu một thời gian, Manchester United có thể hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này. Anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới" - HLV Ancelotti nói.

"Đối với tôi, Rooney là một mẫu cầu thủ toàn năng. Anh ấy không chỉ là chuyên gia dứt điểm, anh ấy là nhà vô địch, một cầu thủ đẳng cấp thế giới".

"Anh ấy sẵn sàng chấp nhận hi sinh vì đội bóng. Năm ngoái, tôi chứng kiến Rooney chơi ở cánh trái. Anh ấy di chuyển như con thoi để tham gia phòng ngự" - nhà cầm quân người Italia cho biết thêm.

Ông Ancelotti cũng cho rằng, nếu so sánh với Chelsea của ông, Man United sẽ gặp khó khăn hơn nếu Rooney phải nghỉ thi đấu dài hạn, bởi ngài Ferguson chỉ có sự thay thế là tiền đạo Michael Owen đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Mặc dù Chelsea đang thiếu vắng sự phục vụ của ngôi sao Didier Drogba và tiền đạo dự bị cho anh, Salomon Kalou, gần một tháng nay vì về dự CAN 2010 cùng đội tuyển Bờ biển Ngà, ông Ancelotti vẫn còn có Nicolas Anelka (ghi năm bàn trong bốn trận gần đây) và tài năng trẻ đang lên, Daniel Sturridge.

Thế nên, dù thiếu vắng Drogba (dự tính trở lại trong chuyến làm khách tới Burnley), Chelsea vẫn đạt hiệu suất ghi bàn rất cao, 14 bàn trong ba trận gần đây.

Ông Ancelotti tin rằng, thành tích ấn tượng đó nhờ vào đẳng cấp của Anelka và đội hình có chiều sâu của the Blues

Ông nói: "Không có Drogba, chúng tôi vẫn có sự lựa chọn khác. Như đã thấy, khi Drogba phải thực hiện lệnh cấm thi đấu (ba trận) trong giai đoạn đầu Champions League năm nay, Anelka đã thay thế rất tốt vai trò của anh".

"Giờ đây, chúng tôi đang có tới hai tiền đạo đạt phong độ cao, Nicolas Anelka và Daniel Sturridge, nên chúng tôi hoàn toàn có thể thi đấu tốt khi không có sự phục vụ của Drogba".

Trong giai đoạn nước rút của mùa giải, ông Ancelotti nhận định, câu lạc bộ nào càng có ít cầu thủ bị chấn thương càng có nhiều cơ hội canh trạnh ngôi vô địch hơn.

Ông nói: "Tôi nghĩ ở thời điểm này, tránh gặp chấn thương là điều rất quan trọng. Chúng tôi rất chú trọng tới công tác rèn luyện thể lực và phục hồi sức khỏe cho các cầu thủ. Chúng tôi có đủ cơ sở vật chất để làm được điều đó".

"Càng về cuối mùa giải, nguy cơ hụt hơi càng cao khi bạn chỉ có trong tay một đội hình mệt mỏi" - HLV Ancelotti kết luận.

Hoài Nam
Theo AP

MỚI - NÓNG