Ancelotti ra điều kiện với Chelsea

Ancelotti sẵn sàng thế chỗ Mourinho.
Ancelotti sẵn sàng thế chỗ Mourinho.
TPO - Những ngày Jose Mourinho ở lại với Chelsea chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và Carlo Ancelotti cũng đã sẵn sàng để tái xuất tại Stamford Bridge. Tuy vậy, nhà cầm quân người Italia muốn một bản hợp đồng “dài hơi” chứ không phải chỉ để “chữa cháy”.

Rạng sáng nay, Chelsea bước vào vòng 4 Capital One Cup bằng chuyến làm khách tới Britannia của Stoke City. Kết thúc 120 phút thi đấu (90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ), hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 và buộc phải bước vào loạt luân lưu 11m. Chỉ duy nhất Eden Hazard của Chelsea đá hỏng và điều này khiến đội khách phải ra về với thất bại 4-5.

Trước khi bị loại khỏi FA Cup, Chelsea cũng đã gây thất vọng tràn trề tại Premier League. Cuối tuần qua, nhà ĐKVĐ của giải thúc thủ 1-2 trước West Ham và giờ tụt xuống xếp thứ 15 trên BXH, với chỉ 11 điểm, kém đội đầu bảng Man City tới 11 điểm. Tại Champions League, mọi thứ cũng chẳng sáng sủa hơn khi vừa bị đội bóng chiếu dưới Dynamo Kyiv cầm hòa 0-0...

Giờ đây, không nhiều người tin Jose Mourinho có thể tại vị tới cuối mùa giải. Thậm chí, nhiều tờ báo uy tín của nước Anh còn cho biết, tỷ phú Roman Abramovich đã ra tối hậu thư cho “Người đặc biệt”. Theo đó, trong trận đấu với Liverpool vào cuối tuần này, nếu Chelsea lại thua, Mourinho sẽ mất ghế ngay lập tức. Vậy nếu Mourinho bị sa thải, ai sẽ ngồi vào “ghế nóng”?

Cho tới lúc này, có 2 phương án khả dĩ nhất, bao gồm Guus Hiddink và Carlo Ancelotti. Cả hai đều đang rỗi việc và từng có thời gian làm việc với Chelsea. Trong một động thái mới nhất, Ancelotti đã để ngỏ khả năng trở lại dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy vậy, nhà cầm quân người Italia muốn một bản hợp đồng “dài hơi” chứ không phải chỉ để “chữa cháy”.

Hồi hè 2009, Ancelotti trở thành HLV của Chelsea thay cho Hiddink theo bản hợp đồng 3 năm. Tuy nhiên, tháng 5/2011, khi Chelsea đối  mặt nguy cơ trắng tay trên khắp các mặt trận, cựu HLV AC Milan đã bị ông chủ Abramovich sa thải. Giờ đây, Ancelotti muốn một sự đảm bảo cho tương lai của mình, chứ không hề muốn đến rồi lại phải ra đi không kèn không trống.

MỚI - NÓNG