Andre Villas-Boas lập kỳ tích cùng Porto

Andre Villas-Boas lập kỳ tích cùng Porto
TP - Giành chiến thắng trong trận chung kết Europa League rạng sáng qua, Porto đã chứng minh họ không cần tới Jose Mourinho để tạo nên điều đặc biệt, khi trong tay có Andre Villas-Boas.

> 'Tàu ngầm vàng' nói lời tạm biệt

Các cầu thủ Porto giương cao cúp Europa League Ảnh: AP
Các cầu thủ Porto giương cao cúp Europa League.
Ảnh: AP.

Tám năm sau khi Mourinho dẫn dắt Porto tới danh hiệu UEFA Cup 2003, một HLV trẻ người Bồ Đào Nha khác cũng giúp đội bóng này giành chiến thắng ở đúng giải đấu từng là bệ phóng cho Người đặc biệt.

Sau khi có được UEFA Cup 2003, Mourinho lại đưa Porto tới danh hiệu Champions 2004, danh hiệu cao quý nhất trên đấu trường châu Âu. Chia tay với Porto, Mourinho có thêm danh hiệu Premier League cùng Chelsea năm 2005, 2006 và hai danh hiệu Serie A liên tiếp cùng Inter Milan năm 2009, 2010.

Cùng với Inter, Mourinho lại đánh chiếm Champions League một lần nữa trước khi đến với Real Madrid mùa hè năm ngoái.

Còn với Andre Villas-Boas, việc đoạt được chiếc cúp danh giá thứ hai châu Âu của các CLB, vốn được đổi tên từ mùa giải trước, đã đưa HLV Bồ Đào Nha này trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử có được một danh hiệu châu Âu khi mới 33 tuổi 213 ngày. Danh hiệu đó đến từ bàn thắng duy nhất của Radamel Falcao với pha đánh đầu ở phút 44, giúp Porto đánh bại đội bóng láng giềng Braga 1-0 ở trận chung kết toàn Bồ Đào Nha.

Mặc dù được báo chí ca ngợi có tài năng như một Mourinho đệ nhị, song Villas-Boas không muốn so sánh với người tiền nhiệm và khẳng định ông không phải là nhân tố chủ chốt trong mùa giải tuyệt vời của Porto: “Tôi chỉ là một bánh răng trong một đội bóng đầy hiệu quả, với những cầu thủ tài năng. Đó là thực tế. Trong bóng đá các cầu thủ mới quyết định trận đấu”.

Đến với nghiệp huấn luyện từ thủa thiếu thời, nhưng HLV Villas-Boas cho biết ông không có kế hoạch cạnh tranh về kỷ lục hành nghề kéo dài nhiều thập kỷ với những HLV nổi tiếng như Alex Ferguson.

“Tôi hy vọng sẽ chỉ có một sự nghiệp huấn luyện ngắn ngủi. Đây là một nghề quá căng thẳng”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cười và thêm rằng ông chỉ hy vọng hành nghề thêm một thập kỷ nữa.

Không chỉ lập kỷ lục là HLV trẻ nhất đoạt cúp châu Âu, Villas-Boas cũng giúp Porto vô địch Bồ Đào Nha với kỷ lục 36 trận bất bại, trong đó có 30 trận thắng, xô đổ kỷ lục 33 trận bất bại của chính Mourinho lập được trước đó. Trước mặt HLV trẻ tuổi này còn một cơ hội nữa là lập cú ăn ba vô địch khi chơi trận chung kết cúp QG Bồ Đào Nha với đối thủ Guimaraes vào chủ nhật này.

“Chúng tôi chỉ còn thiếu một chiếc cúp mùa này, đó là cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Tôi rất hy vọng đội bóng của tôi có thể đoạt thêm một danh hiệu nữa”, HLV Villas-Boas mong mỏi.

Không chỉ vậy, chiến lược gia trẻ tuổi sẽ bước vào mùa giải mới với hy vọng bắt kịp đỉnh cao vinh quang của Mourinho với danh hiệu Champions League, chiếc cúp vốn đang là “của riêng” của các đội bóng Anh, Tây Ban Nha và Italia kể từ khi Porto giành được nó năm 2004.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.