Andy Murray lần thứ 3 đăng quang Thượng Hải Masters

Andy Murray đang có một mùa giải thành công.
Andy Murray đang có một mùa giải thành công.
TPO - Chiều 16/10, tay vợt số 2 thế giới Andy Murray (Anh) đã đăng quang Giải quần vợt Thượng Hải Masters, sau khi đánh bại đối thủ hạng 19 thế giới Bautista Agut (Tây Ban Nha) với tỷ số 2-0 (7-6, 6-1) trong trận chung kết.

Trước đó, Roberto Bautista Agut đã tạo bất ngờ lớn khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic chỉ sau 2 set ở trận bán kết. Dù đối thủ đang xuống phong độ nhưng tay vợt Tây Ban Nha đã chứng minh anh không hề "ăn may" khi có mặt ở trận chung kết.

Agut nhập cuộc khá tự tin, gây ra không ít khó khăn cho Murray và buộc nhà ĐKVĐ phải  bước vào loạt tie-break ở set 1. Tuy nhiên, ở bàn đấu quyết định này, Murray đã thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh trội hơn khi giành chiến thắng gần như tuyệt đối 7-1.

Sang set 2, Agut có dấu hiệu đuối sức. Tận dụng điều này, ngôi sao 29 tuổi thừa thắng xông lên và giành chiến thắng nhanh chóng 6-1, qua đó ấn định tỷ số 2-0 để lần thứ 3 đăng quang giải Thượng Hải Masters 2016.

Đây là danh hiệu đánh đơn thứ 41 trong sự nghiệp của Andy Murray, đồng thời là chức vô địch thứ 5 kể từ đầu mùa của tay vợt số 2 thế giới, chưa kể HCV Olympic Rio 2016.

Với chuỗi phong độ cao, Murray đang áp sát vị trí số 1 thế giới của Djokovic. Nếu vô địch các giải ở Vienna Open (Áo) và Paris Masters (Pháp), đồng thời Djokovic không thể vào đến bán kết Paris Masters, Murray sẽ soán ngôi Nole trở thành ông vua mới của làng banh nỉ. 

MỚI - NÓNG