Andy Murray tự tin tái xuất

Murray “tái xuất” sớm hơn dự. Ảnh: GETTYIMAGES.
Murray “tái xuất” sớm hơn dự. Ảnh: GETTYIMAGES.
TP - Sau gần nửa năm chữa trị chấn thương, Andy Murray tự tin trở lại sàn đấu với 100% sức mạnh. Cựu tay vợt số 1 thế giới đang hướng đến giải Brisbane International vào cuối tháng 12, trước khi tham dự Australian Open 2018.

Khoảng 11.000 khán giả đã phủ kín nhà thi đấu SSE Hydro tại Glasgow (Scotland) hôm 8/11 để chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới Andy Murray và Roger Federer. Đây là sự kiện mang ý nghĩa từ thiện do Murray và mẹ anh, bà Judy lập ra để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài trận đánh đơn với Federer, Murray cũng đứng cặp cùng anh trai Jamie đánh đôi với đôi Tim Henman/Mansour Bahrami.

Giải đấu từ thiện này đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của Murray sau 4 tháng dưỡng thương. Tay vợt 30 tuổi gốc Scotland dính chấn thương hông và để thua đối thủ Sam Querrey ở tứ kết Wimbledon hồi tháng 7. Tại US Open hồi tháng 8, Muray vẫn cố gắng đến New York thi đấu, nhưng buộc phải rút lui chỉ 2 ngày trước khi US Open khởi tranh và kể từ đó nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

Sau gần nửa năm nghỉ ngơi, cơ thể hồi phục đáng kể, tay vợt từng giành 3 Grand Slam cho biết, anh đang nhắm mục tiêu trở lại tại Brisbane International vào cuối tháng 12, trước khi tham dự Australian Open sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau.

“Tôi cảm thấy sức khoẻ tốt hơn mong đợi. Tôi nghĩ mình đã ổn. Tôi thực sự nhớ sàn đấu và rất vui khi trở lại... Không ai có thể biết rõ thời điểm chính xác hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, nhưng tôi đang cố gắng làm tốt theo phác đồ điều trị. Tôi tin mình sẽ đạt 100% thể lực khi mùa giải mới bắt đầu vào năm sau”, Andy Murray chia sẻ sau giải đấu từ thiện.

Trên bảng xếp hạng ATP mới cập nhật cách đây 2 ngày, cựu số 1 thế giới hiện tụt xuống vị trí thứ 16. Không thể bảo vệ được những số điểm từ những giải lớn mà anh từng đăng quang năm ngoái như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Paris Masters khiến Murray rơi khỏi top 10, lần đầu tiên kể từ tháng 10/2014. Nhiều khả năng Murray sẽ lọt khỏi top 20 khi không thể có mặt ở giải đấu trên sân nhà ATP World Tour Finals vào tuần tới. Hôm qua, Murray đón nhận tin vui khi cô vợ Kim hạ sinh “nàng công chúa” thứ hai. Cặp đôi cưới nhau năm 2015 và chào đón con gái đầu lòng, Sophia, hồi năm ngoái. Đây sẽ là động lực to lớn để tay vợt 30 tuổi tái xuất và lấy lại vị trí đã mất của mình, sau một thời gian dài vắng bóng.

MỚI - NÓNG