Anh bị cầm hòa, Tây Ban Nha vượt qua Pháp

Anh bị cầm hòa, Tây Ban Nha vượt qua Pháp
Trong loạt trận diễn ra rạng sáng nay (27/3, giờ VN), tuyển Anh đã không thể giành ngôi đầu bảng H vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu khi để Montenegro cầm hòa 1-1. Trong khi đó, ở bảng I, đương kim vô địch thế giới và châu Âu Tây Ban Nha đã trở lại vị trí dẫn đầu với chiến thắng 1-0 ngay trên sân tuyển Pháp.

Anh bị cầm hòa, Tây Ban Nha vượt qua Pháp

> Pháp - Tây Ban Nha: Những con người mới của Deschamps
> Vòng loại World Cup 2014: Tuyển Anh khủng hoảng trung vệ

Trong loạt trận diễn ra rạng sáng nay (27/3, giờ VN), tuyển Anh đã không thể giành ngôi đầu bảng H vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu khi để Montenegro cầm hòa 1-1. Trong khi đó, ở bảng I, đương kim vô địch thế giới và châu Âu Tây Ban Nha đã trở lại vị trí dẫn đầu với chiến thắng 1-0 ngay trên sân tuyển Pháp.

Để Montenegro ghi bàn ở phút 76, tuyển Anh đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Ảnh: Reuters
Để Montenegro ghi bàn ở phút 76, tuyển Anh đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Ảnh: Reuters.

Thi đấu lấn lướt trong hiệp 1 nhưng để cho Montenegro lấy lại thế trận trong phần còn lại của trận đấu, tuyển Anh đã phải chấp nhận kết quả hòa. Gạt bỏ ký ức buồn trong lần gần nhất đối đầu với Montenegro, tiền đạo Wayne Rooney đã ghi bàn ngay từ phút thứ 6 bằng một pha đánh đầu để giúp "Tam sư" vươn lên dẫn trước.

Không chỉ vậy, trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của HLV Roy Hodgson là những người chiếm thế chủ động. Ngay phút thứ 2, Rooney đã có cú sút trúng cột dọc, tiếp theo là pha uy hiếp khung thành của Glenn Johnson.

Ngay cả sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, thế trận vẫn tiếp tục thuộc về tuyển Anh. Rooney, James Milner, Danny Welbeck đã có vài lần uy hiếp khung thành đội chủ nhà nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đội khách.

Các học trò của HLV Roy Hodgson ắt hẳn đã phải hối tiếc khi thế trận đổi chiều trong hiệp 2. Chỉ 2 phút sau giờ nghỉ giải lao, Stevan Jovetic đã cảnh cáo người Anh bằng một cú đánh đầu đưa bóng đi sát cột dọc.

Clip Anh - Montenegro:

Tiếp đó, sức ép ngày một đè nặng lên phần sân của tuyển Anh. Sau một loạt những pha tấn công liên tiếp, Montenegro đã có được bàn san bằng tỷ số ở phút 76. Từ một pha đá phạt góc, Dejan Damjanovic đã làm tung lưới Joe Hart bằng 2 cú sút liên tiếp.

Với kết quả này, Montenegro vẫn giữ được ngôi đầu bảng H khi có 14 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với tuyển Anh. Dù vậy, thầy trò Roy Hodgson vẫn còn cơ hội giành lại ngôi đầu bảng khi còn trận đấu với Montenegro trên sân nhà Wembley vào ngày 11/10.

Tây Ban Nha giành lại ngôi đầu bảng I từ tay Pháp. Ảnh: Reuters
Tây Ban Nha giành lại ngôi đầu bảng I từ tay Pháp. Ảnh: Reuters.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Tây Ban Nha đã chứng tỏ bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu khi giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Pháp ngay tại Stade de France để đòi lại ngôi đầu bảng I.

Trước khi trận đấu này diễn ra, thầy trò Vicente Del Bosque phải chịu áp lực khá lớn khi đánh mất ngôi đầu vào tay tuyển Pháp với trận hòa 1-1 gây thất vọng với Phần Lan hồi cuối tuần trước.

Thế nhưng, với những gì thể hiện trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Đội bóng xứ sở đấu bò tót kiểm soát bóng tốt hơn nhờ sự trở lại của Xavi và Xabi Alonso. Nhờ đó, số cơ hội mà họ tạo ra trước khung thành của thủ môn Hugo Lloris là khá nhiều.

Clip Pháp - Tây Ban Nha:

Dù vậy, chỉ có 1 cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng khi Pedro dứt điểm thành công từ quả căng ngang của Nacho Monreal ở phút 58.

Trong khi đó, tuyển Pháp chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đáng lý ra, lối chơi này đã có thể thành công nếu Franck Ribery dứt điểm chính xác hơn trong pha đối mặt với Victor Valdes ở phút 40. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với đội chủ nhà khi ở phút 78, tiền vệ trẻ Paul Pogba nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực giành điểm của đoàn quân áo Lam.

Trận thua này đã đẩy tuyển Pháp xuống vị trí thứ 2 ở bảng I, khi kém Tây Ban Nha 1 điểm (10 điểm so với 11). Nhiều khả năng, thầy trò Deschamps sẽ phải tranh vé vớt khi các đối thủ còn lại trong bảng khó lòng giành điểm từ Tây Ban Nha.

Kết quả các trận đấu

Bảng A:

Serbia 2 - 0 Scotland

Xứ Wales 1 - 2 Croatia

Bỉ 1 - 0 Mecedonia

Xếp hạng: 1. Bỉ (6 trận, 16 điểm), 2. Croatia (6 trận, 16 điểm), 3. Serbia (6 trận, 7 điểm), 4. Xứ Wales (6 trận, 6 điểm), 5. Macedonia (6 trận, 4 điểm), 6. Scotland (6 trận, 2 điểm).

Bảng B:

Armenia 0 - 3 CH Czech

Đan Mạch 1 - 1 Bulgaria

Malta 0 - 2 Ý

Xếp hạng: 1. Ý (5 trận, 13 điểm), 2. Bulgaria (6 trận, 10 điểm), 3. CH Czech (5 trận, 10 điểm), 4. Đan Mạch (5 trận, 6 điểm), 5. Armenia (4 trận, 3 điểm), 6. Malta (5 trận, 0 điểm).

Bảng C:

CH Ireland 1 - 1 Áo

Đức 4 - 1 Kazakhstan

Xếp hạng: 1. Đức (6 trận, 16 điểm), 2. Áo (5 trận, 8 điểm), 3. Thụy Điển (4 trận, 8 điểm), 4. CH Ireland (4 trận, 7 điểm), 5. Kazakhstan (6 trận, 1 điểm), 6. Faroe (4 trận, 0 điểm).

Bảng D:

Estonia 2 - 0 Andorra

Thổ Nhĩ Kỳ 1 - 1 Hungary

Hà Lan 4 - 0 Romania

Xếp hạng: 1. Hà Lan (6 trận, 18 điểm), 2. Hungary (6 trận, 11 điểm), 3. Romania (6 trận, 10 điểm), 4. Thổ Nhĩ Kỳ (6 trận, 7 điểm), 5. Estonia (6 trận, 6 điểm), 6. Andorra (6 trận, 0 điểm).

Bảng F:

Azerbaijan 0 - 2 Bồ Đào Nha

Bắc Ireland 0 - 2 Israel

Xếp hạng: 1. Nga (4 trận, 12 điểm), 2. Israel (6 trận, 11 điểm), 3. Bồ Đào Nha (6 trận, 11 điểm), 4. Bắc Ireland (5 trận, 3 điểm), 5. Azerbaijan (6 trận, 3 điểm), 6. Luxembourg (5 trận, 2 điểm).

Bảng H:

Ukraine 2 - 1 Moldova

Ba Lan 5 - 0 San Marino

Montenegro 1 - 1 Anh

Xếp hạng: 1. Montenegro (6 trận, 14 điểm), 2. Anh (6 trận, 12 điểm), 3. Ukraine (5 trận, 8 điểm), 4. Ba Lan (5 trận, 8 điểm), 5. Moldova (6 trận, 4 điểm), 6. San Marino (6 trận, 0 điểm).

Bảng I:

Pháp 0 - 1 Tây Ban Nha

Xếp hạng: 1. Tây Ban Nha (5 trận, 11 điểm), 2. Pháp (5 trận, 10 điểm), 3. Georgia (5 trận, 4 điểm), 4. Belarus (4 trận, 3 điểm), 5. Phần Lan (3 trận, 2 điểm).

Theo Khánh Uyên
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG