Anh đại bại, Italia tiếp tục chiến thắng

Anh đại bại, Italia tiếp tục chiến thắng
TPO - Croatia đã chấm dứt mạch trận bất bại của tuyển Anh khi có chiến thắng 2-0 trên sân nhà, trong khi ĐKVĐ thế giới Italia tiếp tục có trận thắng thứ hai liên tiếp khi vượt qua chủ nhà Georgia 3-1.
Anh đại bại, Italia tiếp tục chiến thắng ảnh 1
Anh (trắng) đã thất thủ trước Croatia (xanh)

Các cầu thủ Croatia tận dụng tốt hai lỗi của thủ môn tuyển Anh Paul Robinson để có được hai bàn thắng. Một do công của E.A.D. Silva, bàn còn lại do hậu vệ G. Neville đá phản lưới nhà.

Với chiến thắng này, chủ nhà Croatia leo lên ngôi đầu bảng E khi cùng có 9 điểm như tuyển Anh. Xếp tiếp sau là Israel và Macedonia, đội có chiến thắng 3-0 tại Andorra ở trận đấu sớm.

Tại bảng B, Italia có được trận thắng thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Roberto Donadoni khi nhà ĐKVĐ thế giới vượt qua chủ nhà Georgia 3-1. Cuối tuần qua, nhà ĐKVĐ thế giới đã có chiến thắng 2-0 trước Ukraine.

3 bàn thắng của đoàn quân Thiên Thanh tại Tbilisi do công của Daniele De Rossi, Mauro Camoranesi và Simone Perrotta ghi. Trong trận đấu này, tiền vệ của đội chủ nhà Dzhaba Kankava đã bị truất quyền thi đấu ở phút 60 khi tỷ số đang là 1-1.

"Tưởng chừng chiến thắng là dễ dàng, nhưng thực tế không có gì là đơn giản", HLV Donadoni phát biểu sau trận đấu. "Chúng tôi đã rất nhẫn nại và biết chờ đợi để có chiến thắng. Chúng tôi đang tiến bộ từng trận".

Anh đại bại, Italia tiếp tục chiến thắng ảnh 2
Italia có chiến thắng thứ hai liên tiếp

Còn Pháp đánh bại Quần đảo Faeroe 5-0. Ở trận đấu này Louis Saha đã sớm đưa Pháp dẫn truớc ở ngay ở giây 36, chỉ thua 2 giây so với kỷ lục thế giới.

Tiền đạo vào thay người David Trezeguet đóng góp 2 bàn trong chiến thắng của nhà á quân thế giới.

Thierry Henry cũng có bàn thắng thứ 38 và chỉ thua kỷ lục ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại 3 bàn của của huyền thoại Michel Platini. Tiền đạo Nicolas Anelka cũng đánh dấu sự trở lại bằng một bàn thắng trong trận đấu này.

Pháp và Scotland cùng được 9 điểm và dẫn đầu bảng B. Italia thứ 3 với 7 điểm, Ukraine có 6 điểm sau khi vượt qua chính Scotland 2-0 trên sân nhà. Trong hai bàn của Ukraine có bàn ấn định tỷ số 2-0 của Sheva ở phút 89 từ chấm phạt đền.

Hy Lạp đang dẫn đầu bảng C với 9 điểm. Cũng 9 điểm nhưng Thổ Nhĩ Kỳ xếp sau do thua hiệp số. Vì thế trận đối đầu giữa hai đội tại Athens vào ngày 24/3 năm sau sẽ quyết định số phận của bảng.

Đêm qua, nhà ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp có trận thắng thứ ba khi bất ngờ hạ chủ nhà Bosnia-Herezegovina 4 bàn không gỡ. Angelos Charisteas, người ghi bàn thắng trong trận chung kết giúp Hy Lạp đánh bại Bồ Đào Nha tại Euro 2004, đã đưa đội nhà vươn lên dẫn trước ở phút thứ 8 từ chấm 11 mét.

Các bàn thắng còn lại của Hy Lạp tại Sarajevo do công của Christos Patsatzoglou, Georgios Samaras và Kostas Katsouranis. "Đây là trận đấu khó, chúng tôi đã chịu sức ép cả trận đấu, nhưng chiến thắng là điều quan trọng", Stelios Giannakopoulos phát biểu sau trận đấu.

Anh đại bại, Italia tiếp tục chiến thắng ảnh 3
Lukas Podolski giúp Đức giành chiến thắng

Ở trận đấu đáng chú ý khác tại bảng D, Lukas Podolski ghi hai bàn thắng giúp Đức đánh bại chủ nhà Slovakia 4-1để tiếp tục mạch trận hoàn hảo. Tuy nhiên, Đức vẫn thua CH Séc 1 điểm, đội đã hòa 1-1 tại Ireland, song Đức thi đấu ít hơn một trận.

Tại bảng F, Thụy Điển tiếp tục giữ khoảnh cách 5 điểm với các đội xếp sau khi chiến thắng 2-1 tại Iceland. Dù thi đấu tại Reykjavik lạnh giá và bị thủng lưới ngay phút thứ 6, nhưng Thụy Điển vẫn ra về với 3 điểm nhờ các bàn thắng của Kim Kallstrom và Christian Wilhelmsson.

Thụy Điển đang có tối đa 12 điểm sau 4 trận và dẫn đầu bảng F. Trong khi Đan Mạch được 7 điểm sau khi vượt qua Liechtenstein 4-0, trong đó có hai bàn của Jon Dahl Tomasson.

Cùng 7 điểm là Bắc Ireland, đội đã thắng Latvia 1-0 bằng bàn thắng của David Healy, người đã lập hat trick trong trận thắng Tây Ban Nha 3-2 ngày 6/9.

Anh đại bại, Italia tiếp tục chiến thắng ảnh 4
Stankovic ghi bàn giúp Serbia dẫn đầu bảng A

Serbia tiếp tục đứng đầu bảng A với 10 điểm trong tay, sau khi có chiến thắng 3-0 trước Armenia.

Còn tiền đạo kỳ cựu Jari Litmanen đưa Phần Lan leo lên xếp thứ hai sau khi có chiến thắng 2-0 tại Kazakhstan và giữ khoảng cách hai điểm so với Serbia.

Ở bảng này, Ba Lan đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 bằng hai bàn thắng của Euzebiusz Smolarek. Ba Lan và Bỉ, đội đánh bại Azerbaijan 3-0 đêm qua, xếp thứ ba với 7 điểm. Với 3 điểm ít hơn Bồ Đào Nha xếp thứ 5 nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Robin van Persie tiếp tục ghi bàn giúp Hà Lan có chiến thắng 2-1 trước đội khách Albania khi chơi trân sân nhà Amsterdam. Với chiến thắng này đội bóng của HLV Marco van Basten thay thế ngôi đầu bảng G của Romania.

Bulgaria cũng leo lên xếp trên cả Romania khi có chiến thắng 1-0 tại Luxembourg. Hà Lan đang có 10 điểm, Bulgaria 8 điểm và Romania có 7 điểm, nhưng thi đấu ít hơn một trận.

MỚI - NÓNG