Anh nghi ngờ Điện Kremlin ‘chỉ đạo hành vi của CĐV Nga’ ở EURO

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Chính phủ Anh tin rằng, trong hành động của cổ động viên bóng đá Nga tại EURO 2016 có sự chỉ đạo của điện Kremlin.

Hãng RIA Novosti ngày 19/6 dẫn tờ The Guardian, cho biết: Theo quan điểm của các chuyên viên Chính phủ Anh, các cổ động viên Nga tại EURO muốn thể hiện hành động của mình để phô trương “sức mạnh Nga” trước châu Âu.

Báo Anh thừa nhận, rất khó chứng minh liên hệ của các cổ động viên Nga với điện Kremlin.

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ các hành động của cổ động viên Nga những ngày qua, sẽ thấy sự phối hợp hành động một cách nhất quán của những người hâm mộ, ví dụ như các cổ động viên đều có găng để đánh nhau tay đôi, rồi ai cũng có mũ và khăn đồng bộ…

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi sự kiện như vậy là hoàn toàn bịa đặt.

“Quả thực tôi không biết làm thế nào mà 200 người hâm mộ của chúng tôi có thể đối đầu với hàng nghìn người Anh. Tôi thực sự là không hiểu nổi”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG