Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp tìm kiếm chiến thắng thứ tư

Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp tìm kiếm chiến thắng thứ tư
TP - Bóng đá châu Âu lại tiếp tục sôi động trở lại với loạt 22 trận vào đêm nay. Sau ba lượt trận, đã có 18 đội bóng nếm mùi mất điểm, bốn đội còn lại ngoại trừ Hà Lan mới đá hai trận, Anh, Tây Ban Nha và Hy Lạp đang có ba trận toàn thắng.

Bởi thế, những đội bóng này cũng không giấu tham vọng kéo dài mạch chiến thắng.

Hy Lạp nhiều cơ hội nhất khi được thi đấu trên sân nhà và đối thủ là đội bóng vừa tầm Thụy Sĩ, đội bóng đang cố gượng dậy sau thất bại ngay trên sân nhà trước Luxemburg, trong khi Anh phải hành quân đến Belarus còn Tây Ban Nha cũng đụng độ Bỉ trên sân đối phương.

Trong chuyến du hành đến Belarus, tuyển Anh sẽ tiếp tục không có sự góp mặt của trung vệ John Terry và hậu vệ Ashley Cole. Thay cho vị trí của Terry vẫn là Matthew Upson còn người đồng đội Wayne Bridge sẽ thế vai Ashley Cole - bị chấn thương dây chằng - ở hàng lang trái.

“Họ là hai cầu thủ xuất sắc và giàu kinh nghiệm nên dĩ nhiên việc họ vắng mặt là một tổn thất của chúng tôi. Các CĐV rất kỳ vọng vào tuyển Anh sau khởi khởi đầu thuận lợi vừa qua nên chúng tôi không muốn làm họ thất vọng, dù phải thi đấu trên sân đối thủ khó chơi Belarus. Chắc chắn chúng tôi sẽ có chiến thắng thứ tư liên tiếp” - Tiền vệ Gerrard phát biểu trước trận đấu.

Ở bên kia chiến tuyến, cầu thủ nổi bật nhất của Belarus, tiền vệ kiến thiết Alexander Hleb không thể góp mặt vào trận chiến này do chấn thương đầu gối. Sau ba mùa giải thành công cùng Arsenal, Hleb hiểu rất rõ bóng đá Anh và anh tỏ ra tiếc nuối khi không được góp mặt ở trận đấu này khi tuyên bố: “Nếu tôi có mặt, Belarus sẽ chiến thắng”.

Tại bảng 4, người Đức sẽ ra sân đón tuyển xứ Wales mà không có sự góp mặt của tiền đạo Kevin Kuranyi sau khi anh này biến mất khỏi đội tuyển vào giờ nghỉ giữa trận đấu với Nga cuối tuần qua. Sự vô kỷ luật của Kuranyi đã khiến HLV Joachim Loew nổi đóa, tuyên bố loại tiền đạo này khi mà ông còn dẫn dắt đội tuyển.

Tuy vậy, vấn đề lớn nhất của người Đức là khả năng vắng mặt của đội trưởng Michael Ballack, người vừa trở lại sau chấn thương ở trận đấu cuối tuần qua, do tái phát chấn thương bắp chân. HLV Loew hy vọng cho dù Ballack có thi đấu được hay không thì cỗ xe tăng Đức vẫn có thể giành trọn ba điểm trước đội bóng có lối chơi đặc trưng của bóng đá Anh.

Nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha cũng hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp tại vòng loại và kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 27 khi hành quân đến nước Bỉ. Trong trận này họ sẽ không có sự góp mặt của Xabi Alonso và tiền vệ phòng ngự Marcos Senna sẽ đảm nhiệm vai trò của cầu thủ đang khoác áo Liverpool. HLV Vincente Del Bosque dù tỏ ra khiêm tốn vẫn nhận định đây là trận đấu để Tây Ban Nha lấy trọn ba điểm từ tay đội chủ nhà.

Trong khuôn khổ bảng 8, nhà ĐKVĐ thế giới Italia sẽ thiếu vắng Luca Toni trong trận tiếp Montenegro do lĩnh hai thẻ vảng ở những trận trước. Alberto Gilardino, nhiều khả năng sẽ thay thế Toni trên hàng công, tuyên bố anh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới và sẽ ghi bàn vào lưới Montenegro. Mặc dù bị Bulgaria cầm hòa 0-0 ở trận đấu trước nhưng đó có thể coi là một trận đấu thành công của đoàn quân màu thiên thanh khi mà HLV Lippi đang trên đường trẻ hóa đội hình.

Tại bảng 1, đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo rất cần ba điểm trên sân nhà trước đối thủ Albania để lấy lại tinh thần sau khi bị Đan Mạch hạ đo ván 2-3 ngay trên sân nhà rồi tiếp đó là trận hòa không bàn thắng trước Thụy Điển cuối tuần qua.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.