Gala trao giải Cúp chiến thắng:

'Ánh Viên cần sức ép để vươn lên'

Ánh Viên, Cẩm Hiền cùng Hội CĐV Than Quảng Ninh chung vui tại lễ trao giải Cúp chiến thắng. Ảnh: VSI
Ánh Viên, Cẩm Hiền cùng Hội CĐV Than Quảng Ninh chung vui tại lễ trao giải Cúp chiến thắng. Ảnh: VSI
TP - Kình ngư Quân đội đã giành chiến thắng ở hạng mục VĐV nữ xuất sắc nhất tại Cúp Chiến thắng 2015. Mục tiêu trong năm 2016 của Nguyễn Thị Ánh Viên là Olympic Brazil 2016, tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro.

Cúp Chiến thắng là giải thưởng do Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Báo Thể thao 24h phối hợp tổ chức. Đây là giải thưởng chính thức được Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL công nhận.

Trong năm 2015, Ánh Viên đã toả sáng rực rỡ ở SEA Games 28 (Singapore) với thành tích đoạt 8 HCV, xô đổ 8 kỷ lục SEA Games. Bên cạnh đấy, kình ngư Quân đội còn đoạt 1 loạt thành tích ở các giải đấu khác như Cúp bơi lội thế giới, giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á. Chỉ cách đây ít hôm, Ánh Viên đã lần thứ 3 liên tiếp đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2015 do báo Thể thao Việt Nam tổ chức.

Tại Cúp Chiến thắng, Ánh Viên đã dẫn đầu vòng 1 với số phiếu bầu chọn vượt trội so với VĐV Phan Thị Hà Thanh (TDDC) và cua-rơ Nguyễn Thị Thật (xe đạp). Không ngạc nhiên khi hôm qua, tên của Ánh Viên đã được xướng lên ở hạng mục VĐV nữ xuất sắc nhất. Đánh giá về cô học trò của mình, HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, Ánh Viên đặc biệt tỏ ra nhanh, lĩnh hội được các yêu cầu của HLV. “Viên rất nhanh chóng nhận ra mình còn yếu điểm nào, và cần cải thiện như thế nào”, HLV Đặng Anh Tuấn nói.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, mục tiêu cao nhất trong năm 2016 của Ánh Viên là Olympic Rio de Janeiro (Brazil). Ông Tuấn tiết lộ ngay sau Olympic London 2012, ông đã đặt ra mục tiêu đối với Ánh Viên để học trò phấn đấu. HLV Đặng Anh Tuấn thừa nhận cả 2 thầy trò đều chịu áp lực khi chuẩn bị cho giải đấu này.

“Tuy nhiên, quan điểm của tôi áp lực là chuyện bình thường đối với bất kỳ ai. Nếu thắng được áp lực, chúng ta sẽ có thể vươn lên. Ngược lại nếu thua thì sẽ thất bại. Dĩ nhiên, khả năng chịu đựng áp lực của mỗi người đến đâu cũng là một vấn đề”.

Thời gian vừa qua, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã trở về TPHCM để hoàn thành việc thi học kỳ 1 lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Mục tiêu của Ánh Viên là hoàn thành chương trình phổ thông trong năm 2016, và sau đó sẽ tập trung cho nghiệp VĐV. HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, song song việc học văn hoá, Ánh Viên vẫn duy trì việc tập luyện để chuẩn bị cho Olympic Rio de Janeiro.

Cẩm Hiền 2 lần vượt Công Phượng

Kì thủ nhí quê Quảng Ninh đã 2 lần vượt qua tiền đạo CLB HA.GL Nguyễn Công Phượng ở các hạng mục thuộc Cúp chiến thắng. Cụ thể, ở hạng mục VĐV trẻ xuất sắc nhất, Cẩm Hiền đã đánh bại Công Phượng tại vòng 1 cuộc bầu chọn (dành cho người hâm mộ), và sau đó tiếp tục thuyết phục toàn bộ giới chuyên môn.

Thành tích cao nhất của Cẩm Hiền trong năm 2015 là giành HCV cờ vua thế giới lứa tuổi U8 ở Hy Lạp. Cô bé đồng thời thắng cả “đàn chị” Ánh Viên và “đàn anh” Công Phượng để chiến thắng ở hạng mục VĐV được yêu mến nhất. Xinh xắn, nhỏ nhắn và dễ thương, Cẩm Hiền đã giành được thiện cảm của toàn bộ những người có mặt tại trường quay S-9 Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tối qua. Cô bé tỏ ra khá vất vả khi phải nâng chiếc Cúp chiến thắng khá nặng và to. “Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và bỏ phiếu cho mình. Đây là động lực để em nỗ lực hơn, giành thêm nhiều thành tích”, Cẩm Hiền nói.

Các danh hiệu Cúp chiến thắng 2015:

VĐV nam xuất sắc nhất: Lê Quang Liêm (cờ vua)

HLV xuất sắc nhất: Vũ Ngọc Lợi (điền kinh)

Đội tuyển xuất sắc nhất: đấu kiếm

Thành tựu trọn đời: xạ thủ Đặng Thị Đông

Hình ảnh của năm: Hội CĐV Than Quảng Ninh

MỚI - NÓNG