Giải bơi lội VĐTG Kazan, Nga:

Ánh Viên đạt thành tích tốt nhất

Ánh Viên đã có sự tiến bộ rõ rệt ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp để lọt vào tốp 10 VĐV hàng đầu thế giới. Ảnh: VSI
Ánh Viên đã có sự tiến bộ rõ rệt ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp để lọt vào tốp 10 VĐV hàng đầu thế giới. Ảnh: VSI
TP - Ở cự li 400m hỗn hợp cá nhân, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã cán đích với thời gian 4 phút 38 giây 78, tốt nhất trong sự nghiệp của cô từ trước đến nay.

Kết quả này dù vậy không đủ để đưa Ánh Viên giành quyền vào vòng chung kết (8 VĐV) khi chỉ đứng thứ 10. Trước đó, thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 4:39.65, kết quả giúp Ánh Viên đoạt HCĐ ở ASIAD 2014 (Incheon, Hàn Quốc). Nếu so với SEA Games 28, giải đấu diễn ra cách đây hơn 1 tháng tại Singapore, kết quả trên cũng ghi nhận sự tiến bộ của Ánh Viên. Cự li 400m hỗn hợp ở SEA games 28, Ánh Viên đoạt HCV với thời gian 4:42.38.

Trong số 3 nội dung dự tranh tại giải VĐTG thì đây cũng là cự li Ánh Viên đã đoạt chuẩn A Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016. Trao đổi với Tiền Phong về cơ hội của Ánh Viên ở giải đấu này, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT) từng nhận định, Ánh Viên đang thể hiện sự tiến bộ sau quá trình tập huấn tại Mỹ, nhưng trình độ vẫn còn khoảng cách so với các VĐV hàng đầu thế giới.

Kết quả thi đấu của Ánh Viên hôm qua tiếp tục chứng minh nhận định của ông Nguyễn Hồng Minh, khi thành tích của cô kém xa so với người về nhất cự li này, VĐV Katinka Hosszu (Hungary), là 4:32.78. Chỉ có phần đáng tiếc cho Ánh Viên khi cô kém thành tích VĐV về thứ 8 (được vào vòng chung kết), Lara Grangeon của Pháp đúng 58% giây.

Ở lượt bơi của Ánh Viên hôm qua, kình ngư Trung Quốc Ye Shiwen, người đang giữ kỷ lục ở cự li này (4:28.43) gây thất vọng khi chỉ về thứ 15 với thời gian 4:42.96. Ở ASIAD 2014, Ye Shiwen từng đánh bại Ánh Viên để đoạt HCV với thời gian 4:32.97. Đây là lần đầu tiên ye Shiwen đứng sau Ánh Viên trong một cuộc tranh tài. Truyền thông Trung Quốc lý giải Ye Shiwen đang bị chấn thương gót chân suốt năm vừa qua.

Schooling làm nên lịch sử cho bơi lội Singapore

Với thành tích 50.96, kình ngư 20 tuổi người Singapore Joseph Schooling đã xuất sắc về thứ ba, đoạt tấm HCĐ ở cự li 100m bướm nam tối 8/8 tại Giải bơi lội vô địch thế giới 2015, đồng thời phá kỷ lục châu Á đã tồn tại 6 năm qua bởi VĐV Kohei Kawamoto (Nhật Bản) lập được là 51.00 giây vào năm 2009. Đây là tấm huy chương đầu tiên của bơi lội Singapore - cường quốc bơi lội của Đông Nam Á - tại giải vô địch thế giới.                                                                            

H.M

MỚI - NÓNG