Ánh Viên được đôn lên HCB vì VĐV Trung Quốc phạm quy

Ánh Viên trên bục nhận huy chương.
Ánh Viên trên bục nhận huy chương.
TPO - Ngày 10/10, Ban tổ chức Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 (CISM) đã chính thức tước HCB nội dung 800 m tự do của VĐV Trung Quốc vì phạm quy. Điều này đồng nghĩa với việc kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ giành HCB thay vì HCĐ trước đó.

Trước đó chiều 7/10 đã diễn ra chung kết nội dung bơi 800m tự do trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 đang diễn ra ở Mungyeong (Hàn Quốc), Ánh Viên đã giành HCĐ nội dung 800 m với thành tích 8 phút 39 giây 91, sau 2 VĐV Trung Quốc là Dong Fuwei với thành tích 8 phút 38 giây 41 và  Zhang YuHan với thành tích 8 phút 29 giây 83.

Tuy nhiên, đến sáng nay, 10/10,  BCT Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 đã xác nhận VĐV Trung Quốc Dong Fuwei đã bị loại khỏi nội dung này vì vi phạm lỗi về đích. Điều này đồng nghĩa với việc HCB nội dung 800m tự do đã thuộc về kình ngư người Cần Thơ và HCĐ thuộc về VĐV người Brazil Okimoto Cintra Poliana với thành tích 8 phút 40 giây 58, còn HCV vẫn thuộc về Zhang Yuhan.

Đây cũng là tấm HC đầu tiên của đoàn Thể thao Quân đội nhân dân Việt Nam ở Đại hội thể thao Quân sự thế giới 2015.

Chiều nay là ngày cuối Ánh Viên thi đấu tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 (CISM) thế giới, nữ kình ngư Việt Nam sẽ tranh tài ở hai nội dung thế mạnh là 200m ngửa và 400m tự do. 

Sau ngày thi đấu hôm nay, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn sẽ về nước để chuẩn bị tranh tài ở giải bơi VĐQG tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 12-19/10.

Theo Theo korea2015mwg.org
MỚI - NÓNG