Ánh Viên giành thêm HCĐ tại Cúp thế giới 2015

Ánh Viên giành thêm 1 HCĐ tại Cúp thế giới 2015. Ảnh: Đức Cường.
Ánh Viên giành thêm 1 HCĐ tại Cúp thế giới 2015. Ảnh: Đức Cường.
Về đích thứ 3 với thời gian 4 phút 42 giây 53, Ánh Viên đã giành HCĐ tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại chặng 2 Cúp thế giới 2015 diễn ra ở Pháp.

Vào rạng sáng nay (17/8), Ánh Viên đã bước vào tranh tài nội dung sở trường 400m hỗn hợp nữ với các đối thủ như Joerdis, Fantine, Natalle, Katinka Hosszu, Zsuzsanna, Franzisca và Azzahra. Cô xuất phát ở đường bơi số  6 và ở 50m bơi bướm đầu tiên, Ánh Viên góp mặt trong top 3.

Tuy nhiên đến 100m bơi ngửa, cô lại tụt xuống vị trí thứ 4. Thật may, nữ kình ngư người Cần Thơ đã tận dụng tốt cơ hội để vươn lên vị trí thứ 3 ở 100m bơi ếch rồi sau đó giữ vững vị trí đó cho tới khi chạm thành bể.

Với thời gian 4 phút 42 giây 53, Ánh Viên đã về thứ 3 và giành HCĐ ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Đây là tấm huy chương thứ 3 mà cô gái của Việt Nam có được tại Cúp thế giới 2015. Người về nhất vẫn là “Quý bà thép” Katinka Hosszu với thời gian 4 phút 35 giây 80.

Ánh Viên giành thêm HCĐ tại Cúp thế giới 2015 ảnh 1 Ánh Viên về vị trí thứ 3 chung cuộc.

Dù giành thêm 1 tấm huy chương nhưng Ánh Viên vẫn còn kém tới 3 giây 75, nếu so với thành tích tốt nhất có được (4 phút 38 giây 78) ở nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Cúp thế giới 2015 (FINA Swimming World Cup 2015) có 8 chặng gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11). 

Giải đấu này khác với giải bơi lội vô địch thế giới 2015 diễn ra ở Kazan (Nga trước đó). Quy mô và trình độ của các VĐV tham dự ở cúp thế giới thấp hơn so với giải vô địch thế giới.

 Thành tích của Ánh Viên ở Cúp thế giới 2015

- Chặng 1: Moscow

+ 200m hỗn hợp nữ: giành HCĐ, thiết lập kỷ lục cá nhân mới: 2 phút 12 giây 33

+ 400m hỗn hợp nữ: giành HCB 

+ 400m tự do: xếp thứ 15/17 vòng loại 

- Chặng 2: Paris – Chartes

+ 200m hỗn hợp nữ: về thứ 4

+ 400m hỗn hợp nữ: giành HCĐ 

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG