Ánh Viên về chót ở lượt bơi loại 400m tự do Olympic 2016

Ánh Viên vẫn chưa thể giành được quyền bơi chung kết ở nội dung nào tại Olympic Rio 2016.
Ánh Viên vẫn chưa thể giành được quyền bơi chung kết ở nội dung nào tại Olympic Rio 2016.
Kình ngư số một Việt Nam phải dừng bước khi cán đích sau 4 phút 16 giây 32, đứng cuối loạt bơi thứ hai vòng loại 400m tự do.

0h40 sáng nay 8/8 (giờ Hà Nội), Ánh Viên bước vào tranh tài ở vòng loại nội dung 400m tự do. Kình ngư sinh năm 1996 thi ở làn số một, loạt bơi thứ hai.

Ánh Viên cán đích sau 4 phút 16 giây 32, về cuối cùng. Thành tích trên còn kém xa so với kỷ lục SEA Games mà cô đã lập năm 2015 trên đất Singapore là 4 phút 08 giây 66. Kết quả đó khiến Ánh Viên không thể giành vé vào loạt bơi chung kết.

Ở vòng loại 400m tự do, kình ngư Ledecky của Mỹ lập kỷ lục Olympic với thành tích 3 phút 58 giây 71. Người đứng cuối nhóm tám vận động viên giành vé vào bơi chung kết là Tamsin Cook của Australia với thành tích 4 phút 04 giây 36.

Ánh Viên về chót ở lượt bơi loại 400m tự do Olympic 2016 ảnh 1

Thành tích của Ánh Viên tại vòng loại 400m tự do.

Hôm qua, Ánh Viên về nhất ở loạt bơi thứ ba vòng loại 400m hỗn hợp nữ, nhưng cũng không thể giành vé đi tiếp. VĐV thuộc biên chế quân đội sẽ còn tiếp tục tranh tài ở nội dung 200m hỗn hợp tại Olympic 2016.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.