Áp lực thắng đẹp đối với ông Miura

Các tuyển thủ Việt Nam được hy vọng sẽ có trận thắng đẹp trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đấu ngày 8/9 tới. Ảnh: VSI
Các tuyển thủ Việt Nam được hy vọng sẽ có trận thắng đẹp trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đấu ngày 8/9 tới. Ảnh: VSI
TP - Đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới thuộc Vòng loại World Cup 2018 là Đài Loan (Trung Quốc) bị đánh giá yếu hơn. Nhiều ý kiến đòi hỏi ông Miura phải đưa đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, và thắng đẹp.

Triệu tập đội tuyển gây tranh luận

Sáng qua 3/9, HLV Toshiya Miura đã có buổi gặp mặt động viên các học trò trước khi bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc LĐBĐVN (VFF) trong ngày hôm nay. Theo thông báo của VFF, do các tuyển thủ vừa trải qua vòng đấu 24 nên HLV Miura dành hẳn một ngày để các học trò hồi phục thể lực cũng như để đội ngũ bác sỹ kiểm tra sức khỏe toàn đội.

Có một thực tế là các lần triệu tập đội tuyển gần đây của ông Miura thường xuyên gây nên những tranh luận trái chiều. Như ở lần này, nhiều ý kiến tỏ ra bất ngờ khi trên hàng tấn công, ông Miura “bỏ quên” các chân sút đang đạt phong độ cao ở V.League như Văn Thắng (Cần Thơ) hay Thanh Trung (Quảng Nam)…và lại triệu tập các gương mặt quen thuộc như tiền đạo Công Vinh (B.Bình Dương), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Phi Sơn (SLNA). Phi Sơn bị đánh giá là không hiệu quả, thể hiện qua phong độ ở SEA Games 28 còn Lê Công Vinh bị “chê” là đã…quá già.

Các CĐV của CLB HA.GL phản ứng khá nhiều khi ông Miura “ngó lơ” hết toàn bộ các gương mặt nổi bật nhất ở đội bóng phố Núi, gồm cả Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng…Cầu thủ duy nhất có liên quan đến HA.GL được HLV Miura triệu tập cho đợt tập trung này lại là trung vệ Bùi Tiến Dũng, vốn xuất thân từ lò đào tạo của Viettel. Thêm một lần nữa, người hâm mộ HA.GL lại có lý do để củng cố thêm nghi ngờ về việc HLV Miura “ghét” các cầu thủ đội bóng này.

Dĩ nhiên ở góc độ chuyên môn, không phải quan điểm nào cũng thực sự thuyết phục. Như với trường hợp HA.GL, một quan chức VFF chia sẻ với Tiền Phong, đội bóng này vừa qua đang trầy trật với cuộc đua trụ hạng ở V.League nên việc bảo toàn quân số, thể lực cho các trụ cột rất quan trọng. Công Phượng chơi rất không tốt nếu đặt bên cạnh các tiền đạo khác ở V.League. Anh chỉ mới ghi bàn trở lại ở lượt trận 22 với SLNA sau khi trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp “tịt ngòi”. Các gương mặt còn lại của HA.GL cũng khó cạnh tranh được với cầu thủ cùng vị trí ở các đội bóng khác.

Thay đổi lối chơi

Một sức ép khác còn lớn hơn đối với HLV Toshiya Miura là có khá nhiều người đang đòi hỏi nhà cầm quân người Nhật Bản phải thay đổi lối chơi cùng diện mạo của đội tuyển Việt Nam. Các đội bóng của ông Miura bị một số chỉ trích là mang tính thực dụng, không đẹp mắt khi thiên về phòng ngự. Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá là đối thủ yếu hơn so với đội tuyển Việt Nam. Nhiều người đang đòi hỏi ông Miura cần phải đưa đội tuyển Việt Nam không chỉ thắng, mà thắng đẹp. Chỉ 3 điểm là không đủ nếu đội tuyển Việt Nam không áp đặt được lối chơi, tấn công đẹp sắc nét, phối hợp nhuần nhuyễn và ghi bàn đẹp mắt khi đối đầu với Đài Loan.

Được biết, đài truyền hình K+ đã giành quyền độc quyền bản quyền phát sóng trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc). Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh K+PM vào hồi 18h ngày 8/9, được tiếp sóng trên VTV. Người hâm mộ bóng đá đẹp Việt Nam có thể chờ đợi để “kiểm tra” xem đội bóng của ông Miura có đá đẹp và thắng như yêu cầu hay không.

Kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập tại Hà Nội trước khi lên đường sang Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 5/9. Tại đây, thầy trò HLV Miura sẽ có thêm 3 buổi tập nữa để làm quen với điều kiện sân bãi, khí hậu ở Đài Loan (Trung Quốc). Do việc đã để thua Thái Lan ở trận đầu tiên, trong khi Đài Loan (Trung Quốc) bị đánh giá yếu nhất bảng, chiến thắng trước Đài Loan là điều kiện bắt buộc để đội tuyển Việt Nam duy trì cơ hội đua tranh ở vòng loại World cup 2018, đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2019.

MỚI - NÓNG