Argentina bảo vệ thành công HCV bóng đá nam

Argentina bảo vệ thành công HCV bóng đá nam
TP - Vượt qua “Những chú siêu đại bàng xanh” Nigeria bằng tỷ số tối thiểu 1-0, các cầu thủ Argentina đã bảo vệ thành công tấm HCV mà họ giành được tại Athens bốn năm trước đồng thời đòi lại món nợ thua chính Nigeria ở trận chung kết 12 năm trước tại Atlanta 1996.
Argentina bảo vệ thành công HCV bóng đá nam ảnh 1
Argentina đăng quang ngôi vô địch đầy thuyết phục  Ảnh: S.I

Bàn thắng ở đầu hiệp hai của các cầu thủ trẻ Argentina là một tác phẩm tuyệt đẹp nhờ sự phô diễn của bộ đôi tài năng Lionel Messi và Angel di Maria.

Từ phần sân nhà, với kỹ thuật cực kỳ điêu luyện, Messi đã thu hút sự chú ý của các cầu thủ Nigeria trước khi tung ra đường chuyền cực kỳ thông minh cho Maria thoải mái thoát xuống bên cánh trái. Về phần mình, Di Maria thể hiện khả năng quan sát và xử lý bóng tuyệt vời với cú vẩy cổ chân lốp bóng qua đầu thủ môn Nigeria đang lao ra, đưa bóng vào lưới trống.

Chiến thắng của Argentina tại Olympic Bắc Kinh 2008 có sự góp sức rất lớn của ngôi sao trẻ Lionel Messi, mới tiếp quản chiếc áo số 10 của Ronaldinho tại Barca. HLV Argentina Sergio Batista đã đánh giá rất cao đóng góp của cậu học trò trẻ tài năng: “Tôi cho rằng cậu ấy đã chơi rất tốt tại Bắc Kinh. Cậu ấy chính là nhân tố quyết định tới chiến thắng của đội tuyển”.

Mặc dù mang tính chất là trận chung kết quyết định song do thời điểm diễn ra trận đấu rất “tréo ngoe”: 12 giờ trưa với cái nóng lên đến 42 độ C nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Thậm chí trọng tài còn hai lần cho phép các cầu thủ tận dụng thời gian bóng ngoài cuộc để tranh thủ tiếp nước.

Bên cạnh đó, các cầu thủ Nigeria áp dụng lối chơi phòng thủ chặt bên sân nhà để hạn chế khả năng kỹ thuật của tuyển Argentina nên trận đấu cũng kém hấp dẫn hơn rất nhiều.

Các cầu thủ Nigeria chỉ hào hứng hơn trong hiệp hai, sau khi đã bị Di Maria chọc thủng lưới ở phút 58. Đáng tiếc là do khả năng tận dụng cơ hội không tốt nên họ đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn rất đáng tiếc ở cuối trận, đành chấp nhận tấm HCB trước lối chơi khôn ngoan của Argentina. 
 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.