Argentina chờ “đòi nợ” Brazil

Argentina chờ “đòi nợ” Brazil
TP - Copa America 2007 khởi tranh trong tuần này tại Venezuela (từ 26/6-15/7) với sự tham dự của 10 đội Nam Mỹ cùng hai khách mời Mỹ và Mexico hứa hẹn sẽ là cuộc đua tài hấp dẫn nhất khu vực Nam Mỹ kể từ 10 năm trở lại đây.
Argentina chờ “đòi nợ” Brazil ảnh 1
Các cầu thủ Argentina vui đùa trong buổi tập tại Maracaibo (Venezuela)

Ngoài sự vắng mặt của Kaka và Ronaldinho (Brazil), hầu hết các đội bóng còn lại đều dự giải với thành phần hùng hậu nhất bởi đây là cuộc luyện quân lần chót trước khi vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ khởi tranh trong ba tháng nữa.

Ba năm trước tại Peru, Copa America 2004 diễn ra ở Peru trong sự thờ ơ và thiếu nhiệt tình của hầu hết các đội tham dự bởi nó diễn ra trùng thời điểm vòng loại World Cup 2006.

Tuy nhiên đa số các đội dự Copa lần này đều mang tới giải một thế hệ cầu thủ trẻ đầy khát vọng cùng toan tính sử dụng Copa như là cuộc dượt quân cực kỳ quan trọng trước vòng loại World Cup 2010.

Sức mạnh vượt trội của hai “gã khổng lồ” Brazil và Argentina trong bóng đá khu vực là điều khỏi phải bàn cãi nhưng Copa America lần này tiềm ẩn nhiều cuộc lật đổ thú vị khi khoảng cách đẳng cấp hiện tại giữa Brazil, Argentina và phần còn lại đều đã được thu hẹp.

Copa America luôn được coi là bệ phóng đầy hứa hẹn cho các tài năng trẻ Nam Mỹ và tâm điểm giải đấu vẫn là những ngôi sao mới nổi của Brazil.

Brazil trông chờ ở một dòng máu trẻ đầy nhiệt huyết như tiền vệ Elano (Shakhtar Donetsk-Ucraina), tiền đạo Vagner Love (CSKA Moscow-Nga) cùng với những kỹ thuật gia tuyến giữa như Anderson và Joshua, hậu vệ trái Kleber và trung vệ Alex Silva.

Bảng A: Uruguay, Peru, Venezuela, Bolivia

Bảng B: Brazil, Mexico, Chile, Ecuador

Bảng C: Argentina, Mỹ, Paraguay, Colombia

Không chỉ là các tài năng ít tên tuổi, Brazil còn dự giải cả với những ngôi sao đã thành danh khác như hậu vệ Juan, người mới chuyển từ CLB Bayer Leverku sang AS Roma, nhạc trưởng Werder Bremen Diego, cựu binh Gilberto Silva, tiền đạo Robinho (Real Madrid) và cây săn bàn Fred (Lyon).

Argentina đón nhận sự trở lại bất ngờ của nhạc trưởng tài năng Juan Riquelme và chưa bao giờ các vũ công tango lại khát khao một danh hiệu vô địch Nam Mỹ đến vậy sau 14 năm chờ đợi.

Argentina đang chờ cơ hội được “đòi nợ” Brazil, đối thủ đã đánh bại họ trong trận chung kết ba năm về trước ở Peru.

Cuộc tái xuất vào phút chót của Riquelme, tiền vệ vừa tỏa sáng khi đưa Boca Juniors đoạt Cup Libertadores tuần qua, sẽ khiến khán giả Nam Mỹ phần nào cảm thấy bớt trống vắng khi giải đấu này không có sự tham dự của hai ngôi sao Brazil sáng giá nhất là Kaka và Ronaldinho.

HLV Alfio Basile của Argentina có lý do để hy vọng sẽ lật đổ ngai vàng của Brazil khi mà những vệ tinh xung quanh nhạc trưởng Riquelme đều là những hảo thủ như Lionel Messi, Carlos Tevez và tiền đạo cự phách Hernan Crespo.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.