Arsenal bại trận, HLV Wenger ca cẩm '33 cú dứt điểm chỉ có 1 bàn'

HLV Wenger thừa nhận Arsenal thua M.U vì kém may mắn.
HLV Wenger thừa nhận Arsenal thua M.U vì kém may mắn.
TPO - HLV Arsene Wenger thừa nhận, Arsenal thua 1-3 trước M.U là vì kém may mắn trong khâu dứt điểm và sự tệ hại của hàng thủ trong 11 phút đầu trận.

Trong cuộc tiếp đón M.U tại vòng 15 Premier League, Arsenal sớm phải đón nhận 2 bàn thua vào các phút thứ 4 và 11. Antonio Valencia, Jesse Lingard là những người tận dụng sai lầm của hàng thủ “The Gunners” để giúp nửa đỏ thành Manchester dẫn trước 2-0.

Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal liên tục dồn ép M.U nhưng do dứt điểm kém nên họ chỉ ghi được 1 bàn thắng vào phút 49 do công của Alexandre Lacazette. Đến phút 63, Lingard tận dụng tốt cơ hội sau pha chuyền bóng dọn cỗ của Paul Pogba để ấn định thắng lợi 3-1 cho “Quỷ đỏ”, đồng thời hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Trận thua này khiến Arsenal bị tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ có được 28 điểm sau 15 trận, thua đội đầu bảng Man City 12 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, “Quỷ đỏ” xếp thứ 2 với 35 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger ca cẩm: "Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu một cách tồi tệ, nhất là ở hàng thủ và tự đặt mình vào tình thế khó khăn. Tôi tức giận vì không cụ thể hóa được ưu thế từ 33 cú dứt điểm.

"Bị dẫn 2 bàn, chúng tôi lẽ ra đã có thể lội ngược dòng. Các cầu thủ đã chơi tốt nhưng chẳng có gì thất vọng hơn việc đá hay mà chẳng giành được gì”, HLV Wenger cho hay.

Vị "thuyền trưởng" của Arsenal cũng dành những lời khen cho thủ thành M.U, David De Gea. “Thật ngạc nhiên khi Arsenal không thể ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng ở trận đấu vừa qua. David De Gea xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận vì anh ấy đã cản phá vô số pha dứt điểm của chúng tôi”, HLV Wenger nhận xét về thủ môn người Tây Ban Nha.
Ở trận này, De Gea thực hiện tổng cộng 14 pha cứu thua trong trận đấu, một kỷ lục của giải Ngoại hạng Anh mà trước đó chỉ có 2 người khác làm được là Tim Krul và Vito Mannone.
MỚI - NÓNG