Arsenal cần vượt qua Chelsea

Arsenal cần vượt qua Chelsea
TPO - HLV Arsene Wenger hiểu rằng, cuộc đua tới ngôi vương tại giải ngoại hạng Anh mùa này của Arsenal có thể coi như đi tong, nếu các khẩu thần công để thua đội đầu bảng Chelsea trong trận derby London chủ nhật này.
Arsenal cần vượt qua Chelsea ảnh 1
Arsenal chưa chứng tỏ được tham vọng vô địch ngoại hạng Anh khi gặp các đối thủ lớn như Man United. Ảnh Getty Images

Trận thua 3 - 1 ngay trên sân nhà Emirates trước Manchester United tuần trước là sự kiện thể thao đầu tiên ở Anh có thể xem trực tiếp trên tivi bằng công nghệ 3D, nhưng ông Wenger không cần cặp kính đặc biệt nào cũng có thể chứng kiến sự non nớt của các học trò của mình.

Mùa giải năm nay dường như thú vị hơn đối với Arsenal khi họ lên ngôi đầu bảng trong tháng một, nhưng chỉ trong 11 ngày. Sau đó, họ để thua Stoke City tại Cúp FA, hòa Aston Villa, rồi bị Man United hạ gục, khiến hi vọng có danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2005 trở nên mong manh.

Trong trận đấu đêm thứ ba vừa qua, Hull đã giúp cả Manchester United lẫn Arsenal khi cầm hòa Chelsea 1 - 1. Chelsea vẫn dẫn đầu với hai điểm hơn MU, và hơn đội thứ ba, Arsenal, sáu điểm. HLV the Blues Carlo Ancelotti tin tưởng một chiến thắng trên sân Stamford Bridge coi như loại đối thủ cùng thành phố khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này.

Lối chơi của Arsenal không tệ. Người hâm mộ thường thích theo dõi trận đấu của các pháo thủ trẻ bởi sự sôi động, hấp dẫn và có nhiều bàn thắng (Arsenal đã ghi được tới 60 bàn thắng). Nhưng, khi đối đầu với các đối thủ lớn, họ lại tỏ ra non nớt.

Sau thất bại 0 - 3 trên sân nhà trước Chelsea hồi tháng 11 năm ngoái, Arsenal trả lời bằng chuỗi trận ấn tượng, giúp họ từng lên đầu bảng trong tháng trước. Nhưng dường như, họ vẫn thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm để giữ được vị trí đó.

Nhà cầm quân lão luyện người Pháp thường bảo vệ các học trò trước những lời chỉ trích, nhưng ông cũng phải nghi ngờ về sức mạnh tinh thần của các cầu thủ sau trận thua MU hôm chủ nhật vừa rồi.

Ông nói: "Có lẽ, chúng tôi còn non nớt, hay vì chúng tôi thiếu gắn kết. Tại sao các cầu thủ không thể hiện được hết khả năng, tôi nghĩ đó là do tinh thần thi đấu".

Mặt khác, Wenger lại thờ ơ trên thị trường chuyển nhượng, khiến người hâm mộ sẽ lại đặt câu hỏi về khát vọng của ông, nhất là khi tiền đạo chủ chốt Robin van Persie phải nghỉ cả mùa giải, còn khả năng thi đấu của Eduardo thì phập phù.

Bên phía Chelsea, sau chiến thắng chật vật trước Burnley là trận hòa Hull City đáng thất vọng giữa tuần trước, trong khi thủ quân John Terry vẫn bị cổ động viên chế giễu vì scandal tình ái. Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn tự tin và coi Man United là đối thủ chính trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này.

Nhà cầm quân người Italia nói: "Tôi nghĩ, chúng tôi đang có chút lợi thế. Chúng tôi đang đứng đầu bảng. Tôi hiểu Manchester United là đối thủ lớn. Cuộc đua tới ngôi vô địch hứa hẹn sẽ hấp dẫn cho tới cuối mùa giải".

Thành Hưng
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG