Arsenal chi 35,3 triệu bảng mua 'bom tấn' từ La Liga

N’Zonzi đã đạt thỏa thuận gia nhập Arsenal.
N’Zonzi đã đạt thỏa thuận gia nhập Arsenal.
TPO - Thông tin từ tờ Express khẳng định, ban lãnh đạo Arsenal đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Steven N’Zonzi của Sevilla ngay trong mùa Đông này. Mức phí chuyển nhượng được cho là vào khoảng 35,3 triệu bảng.

Hồi hè 2016, Arsenal từng bỏ ra tới 35 triệu bảng để chiêu mộ Granit Xhaka hòng tăng cường thêm khả năng đánh chặn cho tuyến giữa Arsenal. Tuy nhiên, tiền vệ người Thụy Sĩ này lại thường xuyên mang tới nỗi thất vọng. Nhiều trận đấu, anh mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội nhà. Quá thất vọng, HLV Arsene Wenger đã lên kế hoạch tìm kiếm một phương án mới và cái tên hàng đầu ông nhắm tới trong thời gian qua là Steven N’Zonzi của Sevilla.

Năm nay 28 tuổi, N’Zonzi được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất tại La Liga thời điểm hiện tại. Sở hữu kĩ thuật cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, cộng với tinh thần thi đấu máu lửa, N’Zonzi sẽ giúp cho “Pháo thủ” giải quyết được bài toán ở khu vực giữa sân, đặc biệt là trong bối cảnh một vài gương mặt như Jack Wilshere hay Coquelin nhấp nhổm ra đi.

Được biết, điều khoản phá vỡ hợp đồng của N’Zonzi là 38 triệu bảng. Tuy nhiên, theo thông tin tiết lộ từ tờ El Gol và được Express dẫn lại thì Ban lãnh đạo Arsenal đã thuyết phục thành công Sevilla nhượng lại trụ cột của CLB nay ngay trong tháng Giêng tới với mức phí 35,3 triệu bảng. Theo đó, 32,7 triệu bảng sẽ được “Pháo thủ” trả trước và 2,6 triệu còn lại sẽ tùy thuộc vào những đóng góp của N’Zonzi trong đội bóng mới.

Premier League và nước Anh chẳng phải môi trường xa lạ với N’Zonzi khi anh từng có khoảng thời gian 6 năm chơi bóng cho Blackburn Rovers và Stoke City trước khi quyết định chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu. Ngoài Arsenal, một số đội bóng của Anh khác như Leicester City, Everton hay West Ham cũng quan tâm tới N’Zonzi, nhưng họ không dám chi mạnh như “Pháo thủ”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.