Arsenal chỉ mua 3 cầu thủ trong 'chợ' Hè

Arsenal chỉ mua 3 cầu thủ trong 'chợ' Hè
HLV Arsene Wenger đã khiến CĐV của Arsenal hụt hẫng bằng tuyên bố chỉ đưa về sân Emirates 3 cầu thủ vào Hè này. Kế hoạch mua sắm đó báo trước những khó khăn chờ đón Pháo thủ, trong bối cảnh đội hình họ đang có nhiều vấn đề.

Sau khi Arsenal mất vé dự Champions League, NHM đội bóng này đã chờ đợi một cuộc cách mạng nhân sự tại sân Emirates vào Hè này. Song hy vọng đó giờ đã bị HLV Arsene Wenger dập tắt. Nhà cầm quân người Pháp tiếp tục chính sách mua sắm căn cơ mà ông đã áp dụng trong nhiều năm qua.

Trong buổi làm việc mới đây, Wenger và GĐĐH Ivan Gazidis đã thống nhất về việc chỉ mua 2 hoặc 3 cầu thủ vào Hè này, chứ không phải tăng cường 5 tân binh như dự tính vào thời điểm mùa giải 2016/17 vừa kết thúc. Thông tin trên chẳng khác nào gáo nước lạnh dội xuống những ai hy vọng vào sự lột xác của Pháo thủ sau Hè này.

“Arsenal sẽ chỉ tăng cường tối đa 3 cầu thủ. Chúng tôi sẽ không chi tiêu nhiều như các CLB khác, bởi họ có nguồn lực trợ giúp từ bên ngoài cho phép mua sắm không giới hạn. Chúng tôi quản lý tốt CLB cho nên không nhất thiết phải mua nhiều. Nên nhớ, số tiền chi tiêu không phải là sự đảm bảo cho thành công”, HLV Wenger tuyên bố.

Phát biểu từ HLV Wenger cũng đồng nghĩa với việc đội hình tồn tại nhiều vấn đề của Arsenal ở mùa giải vừa qua sẽ không được cải thiện nhiều vào Hè này. Trong các tuyến của Pháo thủ hiện nay, vị trí tiền đạo mũi nhọn là nơi đáng lo nhất. Các chân sút mà HLV Wenger đang có trong tay như Danny Welbeck hay Olivier Giroud đều không có được sự ổn định. Họ thi đấu phập phù, thường xuyên dính chấn thương và chưa từng ghi được trên 20 bàn thắng mỗi mùa tại Premier League.

Bên cạnh vị trí tiền đạo, tiền vệ trung tâm cũng là một điểm yếu nơi Pháo thủ. Chấn thương của Santi Cazorla đã lộ ra nhiều khoảng trống ở khu trung tuyến mà Granit Xhaka hay Francis Coquelin đều không thể lấp đầy. Trong bối cảnh Cazorla còn phải nghỉ ngơi ít nhất là 5 tháng nữa, Arsenal hơn lúc nào hết cần bổ sung tiền vệ trung tâm. Ngoài ra, với việc Arsenal đang dịch chuyển sang sơ đồ có 3 hậu vệ, sân Emirates cần có thêm trung vệ và cầu thủ đá cánh.

Nhìn chung, Arsenal cần rất nhiều nhân tố mới để bổ sung sức mạnh cho các vị trí xung yếu. Việc HLV Wenger lên kế hoạch chỉ mua sắm 2-3 cầu thủ sẽ không thể giải quyết triệt để được tình hình. Quyết định trên cũng cho thấy tham vọng của Pháo thủ mùa giải sau ở mức độ nào. Một khi không đầu tư mạnh tay để thay máu lực lượng, Arsenal sẽ khó tìm lại chỗ đứng trong Top 4, chứ chưa nói đến việc đua tranh chức vô địch Premier League với các ông lớn khác.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".