Arsenal chịu “hậu quả” nặng nề từ EURO 2016

Ramsey xác nhận sẽ lỡ phần đầu mùa giải cùng Arsenal.
Ramsey xác nhận sẽ lỡ phần đầu mùa giải cùng Arsenal.
TPO - Arsenal chính là đội bóng có nhiều cầu thủ góp mặt ở bán kết EURO 2016 nhất, và điều này, khiến HLV Arsene Wenger không vui. Đơn giản, những gương mặt góp mặt ở vòng 4 đội sẽ không thể cùng “Pháo thủ” dự phần đầu mùa giải.
Còn nhớ hồi đầu mùa giải 2014/15, Arsenal đã gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự khi bộ 3 ngôi sao của họ gồm Mesut Ozil, Per Mertesacker và Lukas Podolski nghỉ xả hơi tới tận giữa tháng 8 do trước đo cùng Đức vô địch World Cup 2014 tại Brazil. Trong thời gian tới, những sự khó khăn này có thể sẽ lại tái hiện với đội chủ sân Emirates khi họ là đội có nhiều cầu thủ góp mặt ở bán kết EURO 2016 nhất.
Cụ thể, có 4 cầu thủ của Arsenal gồm Aaron Ramsey (xứ Wales), Laurent Koscielny, Olivier Giroud (cùng của Pháp) và Mesut Ozil (Đức) đều tham chiến ở vòng dành cho 4 đội. Điều này đồng nghĩa, quãng nghỉ hè của họ sẽ bắt đầu sớm nhất là vào 10/7 và kéo dài trong 4 tuần, tức đến khoảng giữa tháng 8 mới trở lại CLB để hội quân.
Mà Premier League mùa giải 2016/17 sẽ khởi tranh vào 13/8, tức là gần như chắc chắn 4 ngôi sao kể trên sẽ không thể góp mặt. Đấy là còn chưa kể, họ sẽ không tham dự tour du đấu mùa hè cũng như một vài trận đấu giao hữu đầu mùa giải. Được biết, đối thủ đầu tiên của Arsenal trong mùa giải mới sẽ là Liverpool và trận đấu này diễn ra tại sân Emirates.
“Tôi sẽ trở lại Arsenal vào 1/8, nhưng đó chưa phải thời điểm tôi bắt đầu bước vào tập luyện. Tôi sẽ cần phải nghỉ ngơi thêm như một vài đồng đội của tôi có mặt tại bán kết EURO 2016”, Aaron Ramsey chia sẻ với báo chí địa phương khi cùng xứ Wales trở lại quê nhà sau chiến tích vào tới bán kết EURO 2016 ngay trong lần đầu tiên dự giải.
Ở trận bán kết EURO 2016 với Bồ Đào Nha, Ramsey không thể ra sân vì án treo giò. Ngoài ra, tiền vệ 25 tuổi này còn gặp phải một vấn đề nhỏ về chấn thương. Dự kiến thì trong thời gian tới, Ramsey sẽ phải kết hợp giữa nghỉ hè bù và điều trị dứt điểm vấn đề của mình.
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.