Arsenal đã khốn, lại thêm khó ở đại chiến với Chelsea

Aubameyang khó tái xuất ở trận derby với Chelsea
Aubameyang khó tái xuất ở trận derby với Chelsea
TPO - Không chỉ xuống dốc về tinh thần, Arsenal còn dính tổn thất khá lớn về nhân sự ở trận derby London với Chelsea.
Trong khi hầu hết các giải VĐQG châu Âu tạm nghỉ để đón Giáng sinh và năm mới thì Ngoại hạng Anh vẫn tiếp diễn với lịch thi đấu dày đặc. Tâm điểm đáng chú ý nhất của loạt trận diễn ra vào ngày lễ tặng quà (26/12) là trận derby thủ đô London giữa Arsenal và Chelsea. Đây là thử thách lớn với Pháo thủ trong bối cảnh họ vừa trải qua liên tiếp 7 trận đấu không biết mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh.

Không chỉ xuống dốc về tinh thần, Arsenal còn dính tổn thất khá lớn về nhân sự. Cụ thể, ở trận đấu đêm mai, HLV Arteta chưa thể chào đón sự trở lại của 'bom tấn' Thomas Partey. Do dính chấn thương bắp đùi ở trận đấu với Tottenham, tiền vệ người Ghana đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần nhất (gặp Burnley, Southampton và Everton).

Theo thông tin được Arsenal xác nhận, Partey vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên cần thêm thời gian để xác định thời điểm trở lại. Trong khi đó, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang mới chỉ tập riêng theo sự giám sát của các nhân viên y tế. Do chưa đạt thể trạng tốt nhất nên ngôi sao người Gabon gần như chưa thể tái xuất ở trận derby đêm mai.

Do dính chấn thương ở bắp chân, Aubameyang đã bỏ lỡ cả 2 trận đấu gần nhất của Arsenal. HLV Arteta nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào tài năng trẻ Eddie Nketiah. Niềm vui duy nhất của Arsenal là tiền vệ Granit Xhaka đã trở lại sau khi chịu án treo giò 3 trận.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea chưa thể chào đón sự trở lại của tân binh Hakim Ziyech. Tuy nhiên, điều HLV Lampard lo ngại nhất là ở vị trí hậu vệ biên khi cả Ben Chilwell và Reece James đều đang dính chấn thương. Bộ đôi này nhiều khả năng sẽ không tham dự trận derby đêm mai.

Ở trận đấu đêm nay, Arsenal có lợi thế lớn là được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, Pháo thủ đang chịu áp lực rất lớn sau chuỗi 7 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua ở Ngoại hạng Anh. Với vỏn vẹn 14 điểm, thầy trò Mikel Arteta đã rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH và hiện chỉ hơn 4 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Trong khi đó, sau 2 thất bại liên tiếp (gặp Everton và Wolves), Chelsea đã trở lại mạnh mẽ với trận thắng West Ham 3-0. Mặc dù phải làm khách ở Emirates nhưng đoàn quân áo xanh rất tự tin bởi họ chỉ để thua 2/17 màn đụng độ Arsenal gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 9, hòa 6, thua 2). 
MỚI - NÓNG