Arsenal đón ‘bom tấn’ trở lại trước đại chiến với M.U

Thomas Partey và Emile Smith Rowe trong buổi tập mới nhất của Arsenal.
Thomas Partey và Emile Smith Rowe trong buổi tập mới nhất của Arsenal.
TPO - Arsenal nhiều khả năng sẽ có sự phục vụ của “bom tấn” Thomas Partey trong trận đại chiến với M.U vào lúc 00h30 ngày 31/1.

Vào rạng sáng ngày mai, Arsenal sẽ tiếp đón M.U ở vòng 21 Ngoại hạng Anh với cơ hội giành chiến thắng nhỉnh hơn. Sau khi rơi vào khủng hoảng và tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, Arsenal đã “hồi sinh” mạnh mẽ trong 1 tháng qua.

Trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, họ bất bại (thắng 5, hòa 1) và leo lên nửa trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, M.U vừa chịu trận thua sốc trước đội bét bảng Sheffield Utd và hứng chịu rất nhiều chỉ trích.

Mọi chuyện càng thuận lợi hơn cho Arsenal khi tiền vệ đắt giá của họ, Thomas Partey kịp bình phục cho trận đấu này. Partey đã dính chấn thương và phải rời sân ở cuối trân thắng Southampton 3-1 vừa qua, nhưng anh may mắn không gặp vấn đề quá nặng.

Trong buổi tập của Arsenal chuẩn bị cho trận đấu với M.U, Partey đã ra sân tập luyện bình thường cùng đồng đội. Theo nguồn tin của Goal, tiền vệ người Ghana đã hồi phục rất tốt và không có gì cản trở anh ra sân ngay từ đầu.

Tương tự như vậy, “nhạc trưởng” mới của Arsenal - Emile Smith Rowe cũng sẵn sàng cho dù bị đau ở trận thắng Southampton. 

Ngoài ra, Arsenal còn đón tin vui cực lớn khi đội trưởng của họ, Aubameyang đã trở lại. Tiền đạo 31 tuổi người Gabon đã vắng mặt 2 trận gần nhất của Arsenal vì phải chăm mẹ ốm nặng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.