Arsenal lộ danh sách ‘săn đầu người’

Arsenal lộ danh sách ‘săn đầu người’
TPO - Giới chủ đồng ý cấp tiền để HLV Arsene Wenger mua sắm thêm tiền đạo trong tháng 1 và trong tay ông đã có sẵn 5 phương án. Tất cả đều rất chất lượng.

Những ngày gần đây, Arsenal đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu “hụt hơi”. Họ không còn “bay” như giai đoạn đầu mùa nữa. Bằng chứng là trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, “Pháo thủ” thành London thua 2 và hòa 1.

HLV Wenger chuẩn bị tạo thêm “bom tấn” ở kỳ chuyển nhượng tháng 1
HLV Wenger chuẩn bị tạo thêm “bom tấn” ở kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Không khó để nhận ra nguyên nhân khiến Arsenal sa sút. Olivier Giroud đã mất dần cái duyên ghi bàn vào lưới đối phương. Trong khi Lukas Podolski và Yaya Sanogo chấn thương dài hạn, còn Nicklas Bendtner và Park Chu-Young chỉ mang lại nỗi thất vọng... Rất cần phải có thêm những sự bổ sung cho hàng công, nhất là khi giai đoạn lượt về sẽ còn khốc liệt hơn rất nhiều.

Giới chủ Arsenal đã “bật đèn xanh” để HLV Arsene Wenger tham gia kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014 và thực tế thì trong tay “Giáo sư” cũng đã có sẵn danh sách “săn đầu người”.

Theo tiết lộ, danh sách ấy bao gồm 5 cái tên: Diego Costa, Fernando Llorente, Ezequiel Lavezzi, Stephan El Shaarawy và Robert Lewandowski. Nhìn qua thôi đã thấy tất cả đều là những chân sút thượng thặng.

Trong 5 cái tên kể trên, Lewandowski dễ mua hơn cả. Chân sút người Ba Lan chỉ còn hợp đồng tới tháng 6.2014 với Dortmund và anh không có ý định triển hạn. Mục tiêu của Lewandowski là tìm tới một bến đỗ lớn hơn, nơi có thể trả anh mức lương cao hơn. Arsenal từng đánh tiếng, nhưng có vẻ Lewandowski lại kết Bayern Munich hơn cả.

Với những Llorente, Lavezzi và El Shaarawy, cả 3 đều còn hợp đồng dài với những đội bóng chủ quản của mình. Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu nằm ở chỗ, họ bị ghẻ lạnh.

Llorente bị CĐV và Ban huấn luyện Juventus chỉ trích rất nhiều vì phong độ phập phù. Lavezzi chỉ còn là phương án dự bị hạng sang tại PSG. Trong khi El Shaarawy đánh mất vị trí tiền đạo mũi nhọn tại AC Milan vào tay Mario Balotelli.

Nếu như Arsenal đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn với 1 trong 3 người, có thể tin họ sẵn sàng gật đầu. Thậm chí CLB chủ quản cũng chẳng từ chối đàm phán. Lavezzi và El Shaarawy có giá khoảng 20 triệu bảng, còn giá của Llorente vào khoảng 15 triệu bảng. Đều nằm trong khả năng chi trả của “Pháo thủ”.

Nhưng Diego Costa có lẽ mới là cái tên mà HLV Wenger "kết" nhất. Theo tiết lộ từ Metro, chiến lược gia người Pháp đã thảo sẵn kế hoạch 30 triệu bảng để hỏi mua chân sút gốc Brazil từ Atletico Madrid, đồng thời chào mời anh bằng mức lương 6 triệu bảng/năm.

Diego Costa cũng là chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất so với 4 cái tên còn lại. 21 trận đã qua cùng Atletico Madrid, anh ghi tới 21 bàn.

Trong mùa hè vừa qua, HLV Wenger từng tạo ra “bom tấn” với việc bỏ ra 42,5 triệu bảng để mang Mesut Ozil về từ Real Madrid. Giờ, đứng trước viễn cảnh Arsenal có thể tranh đoạt vinh quang cả ở Premier League lẫn Champions League, có lẽ ông chẳng có lý do gì để không tạo thêm một quả “bom tấn” nữa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...