Arsenal lo mất tân binh vì... nghĩa vụ quân sự

Elneny có thể phải trở về Ai Cập để làm nghĩa vụ quân sự trong vòng 1 năm.
Elneny có thể phải trở về Ai Cập để làm nghĩa vụ quân sự trong vòng 1 năm.
TPO - Mohamed Elneny, tân binh vừa chuyển tới Arsenal theo bản hợp đồng trị giá 5 triệu bảng từ Basel, chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở quê nhà Ai Cập. Điều này đồng nghĩa, trong thời gian tới, tiền vệ phòng ngự 22 tuổi này sẽ phải hồi hương để tòng quân.

Hôm 13/1 vừa qua, tức là  ngay sau khi bị Liverpool cầm hòa với tỷ số 3-3, HLV Arsene Wenger đã gấp rút chốt hạ thương vụ Mohamed Elneny từ Basel. Theo đó, ông đồng ý trả cho đội bóng Thụy Sĩ 5 triệu bảng để sở hữu tiền vệ phòng ngự 23 tuổi người Ai Cập. Ngày hôm qua, Elneny đã có mặt ở Emirates để tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi ký vào bản hợp đồng 4,5 năm với đội bóng mới.

Theo xác nhận của HLV Wenger, nhiều khả năng ở trận đấu với Stoke City vào Chủ Nhật tới đây, ông sẽ trình làng tân binh này.

Elneny là một tiền vệ đầy tiềm năng của bóng đá châu Phi. Mới 23 tuổi, nhưng anh đã có 6 mùa chơi chuyên nghiệp, trong đó có 3,5 mùa khoác áo Basel và tham chiến tại giải VĐQG Thụy Sĩ cũng như Champions League. Elneny được đánh giá rất cao ở tốc độ, khả năng tranh chấp và phán đoán tình huống. Ngoài ra, tiền vệ này còn sở hữu thứ vũ khí đặc biệt là những quả sút xa. Trong nửa mùa giải vừa qua, anh đã ghi tới 5 bàn cho Basel, trong đó có 4 bàn xuất phát từ những cú sút bên ngoài vòng cấm.
HLV Wenger và nhiều CĐV Arsenal tin rằng, Elneny chính là miếng ghép cần thiết cho Arsenal thời điểm này, qua đó giúp CLB gia cố tuyến giữa và hướng tới những danh hiệu lớn thực sự. Tuy vậy, một thông tin từ Ai Cập mới đây đã khiến nhà cầm quân người Pháp lo lắng. Cụ thể, tờ Al Mesryoon cho hay, Elneny vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc và trong thời gian tới, anh sẽ phải bố trí để trở lại Ai Cập để... tòng quân trong thời hạn 1 năm.
Nếu điều này xảy ra, Arsenal sẽ mất Elneny trong vòng 1 năm và đó là điều mà HLV Wenger không hề muốn. Theo tiết lộ, “Giáo sư” đã nói chuyện với người đại diện của Elneny về chuyện này và hai bên tính tham khảo trường hợp của Mohamed Salah để giúp cựu tiền vệ Basel có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp chơi bóng. Tháng 1/2014, khi rời Basel và chuyển sang Chelsea, Salah cũng ở hoàn cảnh tương tự. Thế nhưng sau đó anh đã viết thư gửi Chính phủ Ai Cập và được đặc cách, miễn nghĩa vụ quân sự.
MỚI - NÓNG