Arsenal loại AS Roma sau 8 loạt đấu súng

Arsenal loại AS Roma sau 8 loạt đấu súng
TPO - Cặp đấu được xem là ít căng thắng nhất trong ba cặp đấu Anh-Italia tại vòng loại trực tiếp lại trở thành cuộc đấu kịch tính nhất khi Arsenal loại chủ nhà AS Roma với tỷ số 7-6 sau 8 loạt đấu súng.
Arsenal loại AS Roma sau 8 loạt đấu súng ảnh 1
Arsenal đã biết vượt qua khó khăn tại Olimpico. Ảnh: AP

Trước đó, trong trận lượt về sáng nay, Roma đã thắng Arsenal 1-0 trong 90 phút thi đấu chính thức và tỷ số đó được giữ nguyên trong hai hiệp phụ đẩy trận đấu về loạt đấu súng cân não. 

Tuy nhiên, Roma đã không tận dụng được pha đá hỏng đầu tiên của Arsenal khi có hai cầu thủ đá hỏng trong 8 lượt đá sau đó, đành chấp nhận  nhường Arsenal chiếc vé cuối cùng vào tứ kết với tổng tỷ số thắng chung cuộc 6-7 (hòa 1-1 trong thời gian chính thức hai lượt trận đi và về).

Với việc hai ông lớn Inter Milan và Juventus bại trận trước MU và Chelsea thì Roma là niềm hy vọng duy nhất của người Italia còn sót lại có thể đánh bại được đội bóng Anh trong ba cặp đấu vòng loại trực tiếp giữa hai giải đấu Serie A - Premier League. 

Song Roma đã không làm được điều mà cả người dân Italia mong đợi, đó là có một đại diện tại vòng tứ kết để tiếp tục giấc mơ có mặt trong trận đấu cuối cùng, trận chung kết, diễn ra ngay chính trên sân Olimpico vào cuối tháng năm tới.

Trở lại với trận đấu, do để thua 0-1 tại London, đoàn quân Giallorossi cần một chiến thắng với tỷ số tương tự mới có thể hy vọng đi tiếp. Vì thế, do tiền vệ Daniele De Rossi bị cấm thi đấu, đội trưởng Francesco Totti buộc phải ra sân với vết thương đầu gối chưa lành.

Thống kê gần đây cho thấy lần cuối cùng Roma loại một đội bóng Anh khỏi đấu trường châu Âu là Newcastle năm 1999. Tưởng chừng mọi chuyện trở nên suôn sẻ cho Roma khi Juan san bằng tỷ số ngay đầu trận ngay phút thứ 9.

Nhưng trong loạt đấu súng, xem ra các cầu thủ trẻ Arsenal tỏ ra bình tĩnh và tự tin với những pha đá bóng đầy chất nghệ sĩ, ngược lại các ông già bên phía Roma lại tỏ ra cóng do sức ép hàng chục ngàn khán giả trên sân.

Như vậy năm nay, Italia một lần nữa vắng bóng tại vòng tứ kết Champions League trong khi nước Anh vẫn nguyên bốn đại diện hùng mạnh. Tây Ban Nha có hai đại diện. Hai đại diện còn lại đến từ Đức và Bồ Đào Nha.

Các đội có mặt tại vòng tứ kết: Arsenal, Chelsea, Liverpool, MU (ĐKVĐ - Anh), Barcelona và Villarreal (Tây Ban Nha), Bayern Munich (Đức) và Porto (Bồ Đào Nha).

MỚI - NÓNG