Arsenal luyện 'công pháp' quái dị trước trận gặp Swansea

Alexis Sanchez thích thú tập với quả bóng bầu dục.
Alexis Sanchez thích thú tập với quả bóng bầu dục.
TPO - Trước trận đấu với Bayern Munich, các ngôi sao Arsenal đã có bài tập khá lạ khi luyện sút bóng vào xô. Còn hôm qua, trước khi đến làm khách tại Liberty của Swansea City, họ lại luyện một bài tập "dị" chẳng kém: chơi bóng bầu dục.
Còn nhớ trước trận đấu với Bayern Munich ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, các ngôi sao Arsenal có bài tập khá lạ: sút bóng vào xô nước ở khoảng cách khoảng 10 mét. Trên sân cỏ, việc dứt điểm chuẩn xác vào khung thành đối thủ đối với các cầu thủ chuyên nghiệp không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng để đá lọt bóng vào cái xô chẳng phải chuyện đơn giản.
Tuy nhiên, một vài ngôi sao của Arsenal vẫn thực hiện tốt. Theo tiết lộ, bài tập này nhằm tăng cường độ chính xác của những cú dứt điểm. Thực tế ở trận đấu với Bayern Munich sau đó, các chân sút của “Pháo thủ” đã làm quá tốt khâu dứt điểm. Họ chỉ có 6 cú sút về phía khung thành đội khách, nhưng có 2 bàn thắng và rồi thắng chung cuộc 2-0.
Tới chiều qua, tức là 1 ngày trước chuyến làm khách tới sân Liberty của Swansea City, đối thủ mà Arsenal toàn thua 2 trong 3 cuộc đối đầu gần nhất, HLV Arsene Wenger lại cho các học trò tập một bài tập khác lạ chẳng kém. Cụ thể, thay vì luyện tập với bóng, “Giáo sư” đã cho những Petr Cech, Alexis Sanchez, Olivier Giroud hay Mesut Ozil… chơi bóng bầu dục.
Buổi tập của Arsenal diễn ra khá vui vẻ. Các học trò của Arsene Wenger đã cười nói hỉ hả và sẵn sàng cho chuyến làm khách được dự báo lành ít dữ nhiều tại xứ Wales. Theo chia sẻ, những bài tập với bóng bầu dục sẽ giúp các cầu thủ di chuyển không bóng hợp lý hơn và tăng khả năng tranh chấp. Đây là điều cần thiết khi Swansea City chắc chắn sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công.
Ở trận đấu đêm nay, HLV Wenger sẽ không có sự phục vụ của 3 tiền vệ quan trọng là Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott và Aaron Ramsey vì chấn thương. Tính cả 3 trụ cột nói trên, “Giáo sư” mất tổng cộng 8 cầu thủ - một cơn bão chấn thương thực sự.
MỚI - NÓNG