Arsenal mạnh với sức trẻ

Arsenal mạnh với sức trẻ
TP - Arsenal đang thi đấu hết sức ấn tượng với một đội hình trẻ, khác hẳn với phong độ yếu kém chỉ cách đây ít lâu.
Arsenal mạnh với sức trẻ ảnh 1
Arsenal đánh bại Bolton 2-0 ngay trên sân nhà

Sau khi bị Arsenal đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà, HLV của CLB Bolton ông Owen Coyle đã không ngớt ca ngợi đối thủ và HLV Arsene Wenger. O.Coyle đã phát biểu ngay trong cuộc họp báo sau trận đấu:

"Tôi phục sự kiên nhẫn với những dự định của Arsene Wenger. Ông đã có một Arsenal thi đấu hết sức ấn tượng với một đội hình trẻ. Cá nhân tôi không hoài nghi gì nếu cuối mùa bóng này Arsenal giành được chức vô địch. Theo tôi Arsenal thi đấu hấp dẫn hơn Chelsea và MU nhiều". 

Bolton gặp Arsenal trong trận đấu thứ hai liên tiếp trên sân Emirates vào rạng sáng 21/1/2010, cũng là trận thứ hai Coyle cầm quân cho Bolton. Trận đầu tiên diễn ra trên sân Reebok của Bolton và CLB này đá thất thủ 2-0 như đã nói.

Nếu trận này Arsenal thắng Bolton trận nữa họ sẽ giành trọn vẹn 3 điểm để vượt lên đứng đầu bóng đá Anh bằng điểm Chelsea (48 điểm), hơn MU 1 điểm, chơi hơn Chelsea 1 trận và bằng số trận của MU (22 trận).

Đây là một bước tiến hết sức vững chắc của những pháo thủ thành Luân Đôn. Hồi tháng 11/2009, Arsenal thi đấu không thành công. Họ đã bị Chelsea dẫn trước tới 11 điểm sau trận thua Chelsea 0-3 ngay trên sân nhà Emirates.

Việc trở lại và vượt được Chelsea là một bước tiến được cho là đầy bất ngờ trong cuộc tranh chức vô địch bóng đá Anh mùa này của các đại gia mà Arsenal đang làm đảo lộn tất cả các trật tự.

Cũng sau trận thua đậm đó Arsenal đã trở lại và trải qua tới 8 trận không thua để làm nên vị trí như hiện nay. Coyle đã thừa nhận sức mạnh của Arsenal khi cho biết:

"Arsenal mạnh toàn diện và tôi tin tháng 5 này Wenger và các học trò sẽ tiếp tục làm nên chuyện kỳ diệu nữa. Việc họ đuổi kịp Chelsea sau khi kém tới 11 điểm tạo cho tôi niềm tin vào Arsenal hiện nay". Trong thời gian qua chính Arsenal đã mất những tiền đạo chủ chốt do chấn thương.

Tuy nhiên việc các tiền đạo trẻ thay thế đã làm cho Arsenal một hàng công mạnh hơn nhanh hơn và gây được nhiều bất ngờ hơn trước nhiều". Với HLV Coyle việc vừa chân ướt chân ráo về Bolton đã phải đương đầu liền hai trận với Arsenal rõ ràng là điều không may mắn.

Tuy vậy ông vẫn cho biết: "Tôi không nghĩ trong trận đấu lượt về này chúng tôi sẽ thắng được Arsenal. Tuy vậy chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau sẽ thi đấu hết mình để tìm kiếm chiến thắng thoát khỏi vùng xuống hạng". Hiện nay Bolton đứng áp chót bảng xếp hạng.

Hy vọng thoát khỏi vùng xuống hạng của Bolton vẫn còn. Hiện đang có 3 CLB đứng trên Bolton cùng được 19 điểm mà Bolton chỉ kém họ đúng 1 điểm và Bolton còn đến 2 trận chưa đấu.

Trong lúc Arsenal trở lại với sức mạnh chẻ tre thì Chelsea cũng không thiếu quyết tâm ở những vòng đấu nước rút cực kỳ quan trọng này. Frank Lampard trước vòng đấu thứ 23 đã cảnh báo các chiến hữu Chelsea của anh khi nói:

"Chúng ta phải luôn cảnh giác. Chúng ta phải luôn biết tìm kiếm chiến thắng. Đây là thời điểm thuận lợi nhất để Chelsea củng cố vị trí đầu bảng của mình". Chelsea đứng đầu bảng hơn MU 1 điểm và còn 1 trận chưa đấu.

Tuần qua Chelsea cũng đã làm nên một trận thắng hiếm có khi họ đè bẹp Sunderland tới 7-2 trên sân nhà Stamford Bridge. HLV Carlo Ancelotti tuy không nói ra nhưng ông đang tìm cách củng cố vị trí đầu bảng cho Chelsea. Nếu tiếp tục thi đấu thành công như những trận gần đây chức vô địch bóng đá Anh đầu tiên của Chelsea kể từ 2006 sẽ trở thành hiện thực.

Lampard vừa được nhận phần thưởng "Cống hiến" trao hàng năm của các cây bút viết về bóng đá của Anh. Lúc này có vẻ người ta ít nói về MU của Ngài Alex Ferguson.

MU vẫn thi đấu hết sức lỳ lợm. Sau khi từ Doha nghỉ ngơi tránh rét trở về MU tiếp tục giành chiến thắng 3-0 trước Burnley. MU cũng là CLB duy nhất đấu sớm vòng 22 trong trận tiếp Hull City vào đêm 23/1/2010. 

LỊCH THI ĐẤU (Ngày- giờ Việt Nam)

23/1/2010: Manchester United/Hull City (22h00)

27/1/2010 (2h45): Portsmouth/West Ham, Stoke City/Manchester City, Tottemham/Fulham, Wolves/Liverpool. Bolton/Burnley (3h00)  

28/1/2010 (2h45): A.Villa/Arsenal, Blackburn/Wigan, Chelsea/Birmingham, Everton/Sunderland (3h00).

MỚI - NÓNG