Arsenal ngược dòng hạ Chelsea, thiết lập nhiều cột mốc

Arsenal thiết lập nhiều cột mốc đáng nể sau khi hạ Chelsea.
Arsenal thiết lập nhiều cột mốc đáng nể sau khi hạ Chelsea.
TPO - Bị Chelsea vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7, nhưng bằng lợi thế sân Emirates nhà cùng sự quyết tâm, Arsenal đã lội ngược dòng giành thắng tới 2-1, qua đó chính thức có vé vào chơi chung kết Carabao Cup (League Cup).

Bán kết lượt đi Carabao Cup (League Cup), Arsenal đã chơi kiên cường trên sân Stamford Bridge của Chelsea và ra về với kết quả hòa 0-0. Vậy nên bước vào trận lượt về đêm qua, các học trò của HLV Arsene Wenger rất quyết tâm giành chiến thắng khi có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, ngay phút thứ 7, họ đã nhận “gáo nước lạnh” khi Eden Hazard ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Không nao núng, Arsenal lập tức tràn lên mạnh mẽ và nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 12 khi Antonio Ruediger đá phản lưới nhà. Tới phút 60, Granit Xhaka trở thành người hùng của “Pháo thủ” khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Như vậy, sau 2 lượt trận, Arsenal thắng chung cuộc 2-1, qua đó giành vé vào chơi chung kết Carabao Cup. Đối thủ của họ ở chung kết là Man City và trận đấu này sẽ diễn ra tại sân Wembley vào 25/2 tới.

Với chiến thắng 2-1 trước Chelsea rạng sáng nay, Arsenal cũng đã thiết lập hàng loạt cột mốc đáng kinh ngạc trong thành tích đấu Cup của mình. Theo đó, chỉ có hai đội bóng có nhiều hơn Arsenal số lần vào chơi ở trận đấu cuối cùng của sân chơi Cúp Liên đoàn Anh, đó là Liverpool (12 lần) và M.U (9 lần), đồng thời ngang bằng thành tích với Aston Villa và Tottenham (cùng có 8 lần).

Với HLV Arsene Wenger, đây đã là lần thứ 13 ông dẫn dắt đội bóng thành London vào chơi ở một trận chung kết (tính trên tất cả các mặt trận). Trong khi đó, Arsenal cũng đã trở thành đội bóng có thành tích xuất hiện ở chung kết của một giải đấu Cup quốc nội “khủng” nhất nước Anh với tổng cộng 28 lần, gồm 20 lần vào chơi ở chung kết FA Cup và 8 lần ở League Cup.

Hơn hết, Man City dè chừng Arsenal bởi thành tích của thầy trò Wenger mỗi khi đá tại Wembley là rất “đáng sợ”.  “Pháo thủ” đã thắng cả thảy 9 trận trong tổng số 10 trận mỗi khi được đá tại SVĐ nằm ở thủ đô London.

MỚI - NÓNG