Arsenal tạo lợi thế tối thiểu trước Villarreal

Arsenal tạo lợi thế tối thiểu trước Villarreal
TPO - Dù chơi trên cơ đối thủ và tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm, nhưng Arsenal chỉ một lần đưa bóng vào lưới Villarreal trong trận bán kết lượt đi Champions League đêm qua.
Arsenal tạo lợi thế tối thiểu trước Villarreal ảnh 1
Niềm vui của Toure sau khi ghi bàn thắng duy nhất

Có thể thấy rằng do đội khách đến từ Tây Ban Nha thiếu vắng nhiều trụ cột, nhất là HLV Pellegrini hầu như mất hẳn hàng phỏng thủ khi tới làm khách tại Highbury. Từ thủ môn Viera (treo giò) đến cặp trung vệ Rodriguet và Manuel Pena (chấn thương) chỉ có thể làm khán giả trận đấu đêm qua.

Ngay như niềm hy vọng duy nhất của đội khách đêm qua là tiền vệ kiến thiết Riquelme cũng đã bị lép vế trước một Gilberto Silva già dặn hơn và bãn lỉnh hơn. Chính vì thế mà trong suốt trận đấu, "Những khẩu thần công" thay nhau bắn phá khung thành của "Tàu ngầm vàng".

Như thường lệ, Arsenal chủ yếu tấn công ở cánh trái, nơi có Robert Pires, Henry và Fabregas. Và bàn thắng duy nhất của chủ nhà cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu cũng xuất phát từ cánh này.

Phút 41, "Con trai thần gió" Henry dùng tốc độ bứt phá trước khi nhả bóng lại cho Hleb, và tiền vệ này đã có đường căng ngang đẹp như mơ để trung vệ Toure trong pha tham gia tấn công, dễ dàng đệm bóng vào lưới thủ môn Barbosa, 1-0 cho chủ nhà Arsenal.

Đáng ra, Arsenal đã có bàn thắng từ rất sớm trước đó, nếu trọng tài người Áo Konrad Plautz theo sát tình huống của Henry. Pha quay chậm sau đó cho thấy tiền đạo này không bị việt vị. Trong hiệp hai, cũng vì sai sót của trọng tài mà Robert Pires  không thể có được bàn thắng thứ hai sau khi anh phá bẫy việt vị thành công.

Thua 1-0 là có phần may mắn đối với Villarreal bởi họ hầu như lép vế trước đối thủ. Song đại diện Tây Ban Nha vẫn còn nhiều hy vọng trong trận lượt về diễn ra sau đó 1 tuần bởi họ sẽ được thi đấu  trên sân nhà El Madrigal với đội hình mạnh nhất.

Còn Arsenal, không những tạo được lợi thế  sau trận lượt đi mà  còn lập nên một  kỷ lục mới tại Champions League với 9 trận không thủng lưới. Thủ môn Lehmann cũng tăng kỷ lục 819 phút không phải vào lưới nhặt bóng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.