Arsenal thua sốc trong ngày ra quân ở giải Ngoại hạng

Sự thất vọng của HLV Wenger.
Sự thất vọng của HLV Wenger.
TPO - Có lợi thế sân nhà Emirates, chuỗi 7 trận toàn thắng liên tiếp và sự hiện diện của “người nhện” Petr Cech trong khung gỗ, thế nhưng Arsenal lại bất ngờ thua trắng 2 bàn trước West Ham trong trận mở màn Premier League mùa giải 2015/2016 tối nay.
Hôm 2/8 vừa qua, Arsenal đã đánh bại Chelsea 1-0 đầy thuyết phục trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Kết thúc trận đấu ấy, HLV Arsene Wenger nói rằng, đội bóng của ông đã đủ khả năng để cạnh tranh ngôi vô địch Premier League mùa giải 2015/2016. Để cụ thể hóa những gì mình nói, nhà cầm quân người Pháp rất muốn các học trò có một chiến thắng tưng bừng trước West Ham ở trận mở màn, đồng thời cũng là trận derby London thu nhỏ.
Sau tiếng còi khai cuộc, với những ngôi sao chất lượng, Arsenal đã dể dàng nắm giữ thế trận và tạo ra rất nhiều tình huống hãm thành đáng chú ý. West Ham chỉ biết co cụm về phòng ngự và chờ đợi những pha phản công hiếm hoi. Thế nhưng khi mà tất cả đều tin rằng, đội bóng chủ sân Emirates sẽ sớm có bàn thắng dẫn trước thì bất ngờ lại xảy ra.
Mải mê tấn công, Arsenal đã dính đòn “hồi mã thương” từ đối thủ. Phút 43, Payet  thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt chếch bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Kouyate bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho West Ham.
Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục dồn ép mạnh mẽ và một lần nữa, họ lại trả giá vì quá mải mê tấn công. Phút 57, Zarata có bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa tầm thấp hạ gục thủ thành Cech, nhân đôi cách biệt cho West Ham. Hai bàn thua liên tiếp giống như những cú đấm vào lòng kiêu hãnh của HLV Wenger và cả Arsenal.

Những phút cuối, HLV Wenger đã tung cả Theo Walcott và Alexis Sanchez vào sân hòng lật ngược thế cờ. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc.

Thua chung cuộc 0-2, “Pháo thủ” đã có một khởi đầu đáng quên. Rõ ràng, bài toán dứt điểm một lần nữa khiến HLV Wenger đau đầu. Có lẽ những ngày tới, ông sẽ phải bạo chi để chiêu mộ Karim Benzema từ Real Madrid.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.