Arsenal tiếp tục bám đuổi M.U

Arsenal tiếp tục bám đuổi M.U
Arsenal đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng M.U xuống còn 7 điểm sau chiến thắng 3-1 trên sân của Blackpool ở vòng 32 (tối 10-4). Các bàn thắng của Arsenal được ghi do công Diaby, Eboue và Van Persie.
Arsenal tiếp tục bám đuổi M.U ảnh 1

Với việc đội đầu bảng M.U giành chiến thắng ở lượt đấu sớm (thắng Fulham 2-0), Arsenal đã chịu nhiều áp lực khi đến làm khách trên sân của Blackpool. Bởi nếu thua, cửa vô địch sẽ chính thức khép lại với thầy trò HLV Wenger. Vì thế, dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng Arsenal lại thi đấu khá lụp chụp và bị đội chủ nhà dồn ép trong hơn 10 phút đầu.

Nhưng với bản lĩnh của mình, Arsenal đã nhanh chóng giành lại thế trận và dễ dàng vượt lên ngay ở cơ hội đầu tiên. Phút 18, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Fabregas, Van Persie thoát xuống thực hiện đường căng ngang loại toàn bộ hàng phòng ngự Blackpool cho Diaby băng lên đệm bóng cận thành hạ thủ môn Kingson, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.

Hưng phấn sau bàn thắng, Arsenal tiếp tục dồn lên và chỉ ba phút sau họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 21, có bóng từ bên cánh phải, Eboue phối hợp với Fabregas rồi thoát xuống đón đường chuyền của tiền vệ này tung cú dứt điểm hạ thủ thành Kingson, nâng tỉ số lên 2-0 cho Arsenal.

Có được hai bàn thắng khá dễ dàng, Arsenal càng thi đấu càng tự tin. Vẫn những Fabregas, Wilshere, Nasri, Van Persie... nhưng lối chơi của Arsenal hôm nay trở nên uyển chuyển và rất khó bị bắt bài.

Vì thế, dù đội chủ nhà đã tập trung chơi phòng ngự nhưng họ vẫn không thể ngăn được các cầu thủ đội khách. Phút 37, Nasri có hai cơ hội liên tiếp sau những pha lên bóng khá đẹp. Đáng tiếc tuyển thủ Pháp lại không tận dụng được với một pha dứt điểm trúng thủ thành Kingson và một cú sút vào cột dọc trong tư thế không người kèm.

Cuối hiệp 1, Arsenal lại có thêm một cơ hội nữa nhưng do quá chần chừ, cả Van Persie và Diaby đều không thể đưa được bóng vào lưới khi trước mặt chỉ còn mỗi thủ thành Kingson.

Arsenal tiếp tục bám đuổi M.U ảnh 2

Sau giờ nghỉ, Arsenal vẫn chiếm ưu thế nhưng đội chủ nhà lại bất ngờ có được bàn gỡ. Phút 52, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Campbell thoát xuống đòn đường chọc khe của Puncheon và bị thủ thành Lehmann đốn ngã. Bóng bật đến vị trí của Taylor-Fletcher và tiền vệ này đã dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống sau khi được hưởng phép lợi thế từ tay trọng tài, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Blackpool.

Bàn thắng không chỉ thắp lại hi vọng mà còn tiếp thêm sức mạnh các cầu thủ Blackpool. Phút 56, cơ hội lại đến với đội chủ nhà sau tình huống mất bóng của Nasri. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Southern đánh đầu hụt bóng từ cự li gần sau quả tạt của Taylor-Fletcher, bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số.

Những phút sau đó, Blackpool tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ và họ đã phải trả giá khi đối thủ phản công. Phút 76, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Theo Walcott thoát xuống thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Van Persie đệm bóng hạ thủ môn Kingson từ cự li gần, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Arsenal.

Với ba điểm giành được ở trận đấu này, Arsenal đã có được 62 điểm, kém đội đầu bảng M.U 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.