Arsenal vs Man City: Ngày phán xử

Arsenal vs Man City: Ngày phán xử
Pep Guardiola, HLV trưởng Man.City, dè dặt bảo rằng một Arsenal đang tổn thương có khi còn nguy hiểm hơn một Arsenal đang phong độ. Nhưng, nhận định của báo chí Anh lại khác hẳn: Nhìn vào Arsenal, nhìn vào Wenger hiện nay, họ chỉ nhìn thấy những dấu hiệu thua cuộc.

1- Kết quả thăm dò mới đây của kênh thể thao ESPN cho thấy 78% người hâm mộ Arsenal muốn Arsene Wenger phải ra đi. Rõ ràng đây là cách để bày tỏ thái độ - một lần nữa - sau khi nhà cầm quân người Pháp này “lập kỷ lục” thua 4 lần trong 5 lượt trận Premier League gần đây nhất và đồng thời bị Bayern hạ nhục ở Champions League bằng tổng tỷ số 2-10. Bên cạnh đó, tỷ lệ 78% ấy cũng có thể coi như là một sự hối thúc, một mệnh lệnh dứt khoát để Wenger khỏi lấp lửng trên chiếc ghế HLV trưởng đã bị chao đảo mạnh của ông ta.

Thật vậy, lúc thì Wenger nói là đã quyết định xong xuôi về việc có tiếp tục cầm quân hay không, lúc thì bảo là chưa xác định tương lai, rồi sau đó lại nói là vẫn đang tính toán công việc cho Arsenal ở mùa giải mới. Theo ESPN, điều đó khó mà chấp nhận được. ESPN bình luận với đại ý như sau: Khủng hoảng thành tích đến thế mà Wenger vẫn chưa bị sa thải thì đã là lạ đời rồi. Ông ta lại còn nói như thể đang nắm toàn quyền quyết định cái chuyện ký hợp đồng mới với Arsenal hay không, nghe càng thấy phi lý hơn.

2- Với tình hình như trên, cuộc tiếp đón Man.City càng giống như “ngày phán xử” vậy. Lúc còn êm đềm, đối đầu một đối thủ mạnh Man.City đã là rất khó khăn. Thế mà bây giờ còn áp lực khủng khiếp hơn nữa: Lỡ mà thua Man.City, thầy trò Wenger sẽ bị đẩy xa khỏi Top 4 hơn nữa. Dư luận phản đối Wenger sẽ cuồng nộ hơn nữa, trở thành một trận đại hồng thủy - và biết đâu chừng câu trả lời cuối cùng về tương lai của Wenger sẽ có ngay lúc này.

Tai ác thay, theo báo chí Anh, nhìn vào đội ngũ Arsenal trong lúc này chỉ toàn thấy những dấu hiệu thua cuộc. Arsenal đã mất thủ thành Petr Cech ở trận thua 1-3 trên sân West Brom. Arsenal cũng không có Cazorla bởi chấn thương. Arsenal không thể trông mong gì nhiều ở những Xhaka, Elneny hoặc Ramsey vì họ chưa bao giờ là những vị trí tạo nên sự khác biệt. Chỉ có Alexis Sanchez và Oezil là sáng giá nhất mà thôi, nhưng Sanchez đang hướng sang một chân trời xanh mới và Oezil thì đã mất phong độ suốt nhiều tháng nay.

3- Về nhân sự đã thế, về tinh thần còn đáng lo không kém. Trận thua tại West Brom được xem như là một sự xuống cấp đến tột cùng về ý thức thi đấu. Hàng thủ hầu như chẳng thiết kèm người, những tình huống cố định luôn dẫn tới hiểm nguy kề cận. Hàng công chỉ nổi lên được một mình Sanchez, và cũng chỉ đáng chú ý được đúng một pha ghi bàn của cầu thủ này sau 19 đường chuyền. Báo chí Anh bảo rằng ý chí và tinh thần của tập thể Arsenal bây giờ cũng... lấp lửng y như tương lai của HLV trưởng Wenger vậy.

Liệu họ có thức tỉnh, có chịu gắng lên một chút không? Liệu họ có tìm lại được một chút cảm hứng để thi đấu cho bén, chiếm được khu vực 20-30m trước khung thành City để làm bàn đạp tấn công cho ngon? Hay là họ sẽ để mặc Man.City chiếm lĩnh khu vực tương tự, làm cho sự lỏng lẻo cố hữu ở hàng hậu vệ tiếp tục bị phơi bày trước tốc độ lắt léo của những đối thủ Aguero, Sterling, Silva, De Bruyne? Chưa hết, nếu chẳng may bị Man.City ghi bàn trước, liệu Arsenal phản ứng thế nào, có sụp nhanh như nhiều trận thua gần đây không?

4- Đặt ra hàng loạt câu hỏi như vậy là vì “Wenger đang thua trận và có vẻ như Wenger cũng đã mất kiểm soát cầu thủ của mình” (ESPN). Vốn dĩ Wenger rất hiếm khi thay đổi cách tiếp cận trận đấu, triển khai thi đấu. Giờ đây, ngay cả những cách thức đã thuộc lòng ấy cũng không còn tác dụng được nữa. Tính tới nay, 8 trận đấu với các đối thủ đang nằm trong 7 hạng đầu chỉ mang lại cho Wenger đúng 5 điểm, có nghĩa là những trận chiến kiểu này đã trở nên quá sức với Wenger. Trận Man.City hôm nay có lẽ còn ngặt nghèo hơn bao giờ hết.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.