Arsenal-Chelsea: Mourinho ‘buông súng’?

Arsenal-Chelsea: Mourinho ‘buông súng’?
TPO-Mourinho không hài lòng với cách xếp lịch của Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Ông dự định chỉ dùng đội hình 2 ở trận derby London với Arsenal vào rạng sáng mai, như một sự phản ứng.

Tin thể thao nổi bật ngày 29/10

>Balotelli sai lầm khi trở lại Italia

>Mourinho 'vạch tội' lãnh đạo… Chelsea

>Sir Alex vẫn tự tin đặt cửa vô địch cho M.U

>Vé đại chiến Arsenal - Chelsea 'rẻ như cho'

>Moyes đau đầu với mấy ‘ông già’

>Bayern Munich thống trị danh sách ứng viên Quả bóng vàng

Nếu Mourinho làm thật, FA sẽ bị bẽ mặt. Trận Arsenal – Chelsea đã được lên lịch tường thuật trực tiếp trên truyền hình. Một khi Chelsea ra sân với đội hình dự bị, nó sẽ rất tẻ nhạt. Người xem sẽ có lý do để phàn nàn và FA sẽ lại mất uy tín lần nữa.

Tuy nhiên cũng chẳng thể trách Mourinho. Trận đấu với Man City cách đây 2 ngày đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của Chelsea. Đội quân của Mourinho đã phải chiến đấu với hơn 100% khả năng của mình và chỉ có thể giành chiến thắng nhờ một chút may mắn.

Ngay sau một trận cầu thuộc dạng “kinh điển” như thế, các cầu thủ cần ít nhất 3-4 ngày để nghỉ ngơi, chứ e có 2 ngày hồi sức thì không lết nổi ra sân.

Chưa kể, vào ngày 2/11 tới, tức 3 ngày sau chuyến đi tới Emirates, Chelsea lại có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tới Newcastle ở vòng 10 Premier League. Với mật độ 5 ngày/3 trận, thể lực của các cầu thủ khó có thể đảm bảo. Thậm chí nếu cố sức, họ có thể sẽ phải đón nhận những trận thua đắng chát.

Lâu nay ai cũng rõ, Mourinho vốn là người lắm toan tính, chỉ đặt nặng những giải đấu lớn như Champions League hay Premier League, chứ chẳng mấy khi quan tâm đến những giải đấu nhỏ. Mà xét về độ danh giá, Capital One Cup đứng hạng bét tại xứ sở sương mù. Có quá nhiều lý do để tin rằng, Mourinho sẽ “buông” trước Arsenal.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.