Arsene Wenger cay đắng đón nhận cú sốc

Mặc dù các cầu thủ Arsenal mắc khá nhiều sai lầm trong trận đấu với Southampton nhưng HLV Wenger không hề chỉ trích. Thay vào đó, ông đã cúi đầu đón nhận thất bại và đưa ra những lời tán dương cho đối thủ.
Arsene Wenger cay đắng đón nhận cú sốc ảnh 1

HLV Wenger không trách các học trò

Mặc dù HLV Wenger chủ động tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, dự bị nhưng Arsenal vẫn được đánh giá rất cao trước Southampton, khi được thi đấu trên sân nhà Emirates.

Dù vậy, những học trò của “Giáo sư” đã gây thất vọng lớn khi thúc thủ với tỷ số 1-2 và bị đá văng khỏi Capital One Cup. Trong trận đấu này, các cầu thủ đã mắc khá nhiều sai lầm tệ hại nhưng thay vì chỉ trích, HLV Wenger đã cúi đầu đón nhận thất bại và đưa ra những lời tán dương cho đối thủ.

Trước báo giới, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Tôi không hề chê trách thái độ của các học trò. Lý do khiến chúng tôi thất bại vì đối thủ thi đấu quá xuất sắc. Không phải lỗi của các cầu thủ Arsenal.

Tôi đặc biệt dành những lời khen ngợi cho Southampton. Họ đã chơi tốt, quá tốt trong ngày hôm nay. Thật đáng thất vọng vì chúng tôi đã có khởi đầu tốt nhưng những đội bóng đã mắc những sai lầm lớn khi kiểm soát bóng. Thật thất vọng”.

Trong trận đấu này, tiền vệ Abou Diaby đã quay trở lại đội hình của Arsenal. Nói về điều này, HLV Wenger cho biết: “Thật khó khăn cho Diaby nhưng anh ta đã thi đấu trong 60 phút. Dù vậy, vấn đề thể lực của cầu thủ này vẫn chưa đảm bảo”.

Dù thế nào, thày trò Wenger cũng phải sớm quên đi thất bại cay đắng này bởi vào cuối tuần, họ sẽ có cuộc đụng độ với Tottenham trong trận derby Bắc London ở Premier League.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG