Arsene Wenger, ghế của ông lung lay rồi đấy

TP - Chẳng ai biết Wenger đang làm gì hay nghĩ gì khi Arsenal của ông vẫn “èo uột” suốt bao năm qua. Khi nào pháo thủ sẽ cất cánh? Khi nào đội bóng từng sang Việt Nam thi đấu ấy sẽ tìm lại ánh hào quang xưa?
Arsene Wenger, ghế của ông lung lay rồi đấy ảnh 1

Wenger đang lúng túng trước những vấn đề khó khăn tại Arsenal. Ảnh: Daily Mail

Không chỉ các cựu cầu thủ, CĐV mà những trợ lý thân cận của HLV Arsene Wenger cũng không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của chiến lược gia người Pháp. Đó là câu chuyện ở hai trận đấu với Anderlecht (Champions League) và Swansea (Premier League) khi Arsenal đều dẫn trước nhưng không bảo toàn được kết quả cuối cùng. Như lời vị trợ lý thân cận Steve Bould, mọi góp ý của ông với Wenger đều chỉ nhận được sự “im lặng đáng sợ”. Điều gì đang xảy ra ở đội bóng vốn từng là một trong những quyền lực của bóng đá xứ sương mù.

Nhìn vào đội hình của Arsenal hiện tại, dù ai đi nữa cũng nhận ra thực tế rằng họ không còn cùng đẳng cấp với những Chelsea hay Man City và khả năng tranh chấp chức vô địch gần như bằng không. Cũng phải, bởi sau 11 vòng đấu, Arsenal tuy đứng thứ 6 với 17 điểm nhưng đã kém đội đầu bảng Chelsea tới 12 điểm. Cũng như mọi mùa giải trước, có lẽ đến trước Giáng sinh HLV Wenger lại rầu rĩ tuyên bố về việc họ “chẳng còn gì phấn đấu trong tương lai gần”. 

Cũng chẳng khó hiểu vì sao điều này xảy ra. Đội hình trong tay “giáo sư” Wenger bây giờ là một tập thể mong manh, thiếu sáng tạo, thiếu tính đột biến và thiếu cả bóng dáng của những ngôi sao hàng đầu. Hàng thủ đá như mơ ngủ, sẵn sàng để thua những bàn không đáng có, luôn dễ dàng vỡ vụn kể cả khi đối phương chỉ là Anderlecht hay Swansea. 

Không chỉ hàng thủ, hàng tiền vệ của Arsenal có không ít tên tuổi như Oezil, Arteta, Wilshere, Ramsey, Cazorla, Rosicky nhưng luôn mong manh mỗi khi đối đầu với những đối thủ thiên về sức mạnh hoặc thi đấu tinh quái. Chuyện ở hàng công còn khó nói hơn khi hiện tại chỉ còn Alexis Sanchez là đáng tin cậy còn những người khác đều chỉ là con số 0. 

Cần có những thay đổi triệt để về nhân sự. Phía BLĐ Arsenal đồng ý chi 20 triệu bảng để Wenger mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Ưu tiên số 1 của chiến lược gia người Pháp là bổ sung cho hàng thủ và ông đang nhắm đến một số cái tên như Virgil van Dijk (Celtic), Chris Smalling (M.U), Ron Vlaar (Aston Villa), Winston Reid (West Ham).
Nhưng điều quan trọng nhất để cải tổ một Arsenal đang bết bát thì điều đầu tiên phải thay đổi cách làm bóng đá của giáo sư Wenger. 

Với những gì đã làm được ông thầy người Pháp được coi như tượng đài, là nhân vật không thể đụng đến. Nhưng bây giờ, Wenger cần phải nhìn nhận rõ sự việc để thay đổi trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Tượng đài thì cũng có lúc bị kéo đổ, ghế vững đến đâu cũng sẽ bị lung lay. Wenger chắc hiểu điều đó!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.