Arshavin mong thành pháo thủ

Arshavin mong thành pháo thủ
TP - Chân sút hàng đầu tuyển Nga và CLB Zenit St Petersburg, Andrei Arshavin, bày tỏ khát vọng trở thành một pháo thủ và chứng tỏ cho thế giới đẳng cấp của mình.
Arshavin mong thành pháo thủ ảnh 1
Lối chơi của Arshavin rất hợp với Arsenal

Chân sút có cặp mắt của một chú chim ưng dũng mãnh này từng phát biểu “Tôi không cảm thấy có gì đặc biệt. Ở thành phố của mình, từ lâu tôi chỉ là một người bình thường”, khi được hỏi về sự thay đổi trong đời sống của anh sau màn tỏa sáng tại Euro 2008 cùng đội tuyển Nga.

Tài năng của cầu thủ 27 tuổi này từ lâu đã được các cổ động viên Zenit - CLB anh chơi từ thủa thiếu thời - thừa nhận.

Tuy nhiên sau những màn bùng nổ cùng tuyển Nga tại Euro và với Zenit tại UEFA Cup trước đó, tài năng của Arshavin được phần còn lại của châu Âu chú ý đặc biệt.

Ngay sau Euro, hai gã khổng lồ Tây Ban Nha Barcelona và Real Madrid lập tức liên hệ với tiền đạo có đôi chân ma thuật nhưng mối quan tâm đặc biệt và mạnh mẽ nhất chỉ thực sự đến từ đội bóng xứ sương mù Arsenal.

Tờ Sportsmail tiết lộ trong chuyến thăm London hồi trung tuần tháng 12/2008, Arshavin có cuộc tham quan trung tâm huấn luyện của Arsenal để bàn bạc về tương lai của mình.

Trước đó, Tottenham Hotspur cố gắng thương thảo nhiều lần nhưng cuối cùng thất bại trong việc ký hợp đồng với Arshavin do không đáp ứng được đòi hỏi của Zenit.

Và giờ đây, trong hoàn cảnh gặp khủng hoảng về nhân sự do chấn thương, tới lượt Arsenal chính thức nhảy vào cuộc với hy vọng bổ sung thêm nét sáng tạo cho lối chơi thêu hoa dệt gấm của Những khẩu thần công Arsenal vốn dựa nhiều vào khả năng kỹ thuật của các cầu thủ.

Andrei Arshavin - Cầu thủ từng là ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2008 tiết lộ anh rất khát khao được gia nhập đội hình Arsenal thủ mà lý do chính là muốn được tỏa sáng trên đấu trường châu Âu.

“Tôi muốn được chơi tại một CLB mạnh của châu Âu và chứng tỏ mình xuất sắc thế nào. Tôi cho rằng có một khoảng cách rất xa để Zenit có thể trở thành một đội bóng lớn như Real Madrid hay Juventus”.

Mặc dù hiện nay cuộc thương lượng giữa Arsenal và Zenit về số phận của Arshavin chưa đi tới hồi kết bởi đội bóng thành London muốn nhà đương kim vô địch UEFA Cup hạ giá xuống dưới mức 22 triệu euro nhưng Arshavin hy vọng anh có thể chính thức trở thành một pháo thủ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Hoàng Dương
Theo Sportsmail, Goal.com

MỚI - NÓNG