ASIAD 18: Olympic Việt Nam quyết đứng đầu bảng

HLV Park Hang - seo và các học trò có quyền mơ về ngôi đầu bảng D. Ảnh: VSI.
HLV Park Hang - seo và các học trò có quyền mơ về ngôi đầu bảng D. Ảnh: VSI.
TP - Ðặt vấn đề như thế để coi Olympic Việt Nam có thể vượt qua Olympic (thực chất là U21) Nhật Bản để đứng đầu bảng D được không?

Trong phát biểu mới đây, HLV Olympic Hàn Quốc Kim Hak-bum thừa nhận ông và các cộng sự đang nghiên cứu Olympic Việt Nam. Đoàn quân của ông Kim Hak-bum tự tin sẽ giành vị trí nhất bảng E, trong khi họ tính Olympic Việt Nam sẽ giành vị trí thứ 2 bảng D. Nếu trường hợp đó xảy ra, Olympic Hàn Quốc sẽ chạm trán Olympic Việt Nam tại vòng knock-out. Như vậy, Hàn Quốc chỉ thừa nhận Olympic Việt Nam sẽ đứng sau Olympic Nhật Bản.

ASIAD 18: Olympic Việt Nam quyết đứng đầu bảng ảnh 1

Không giống suy nghĩ với người đồng cấp bên kia chiến tuyến, HLV Park Hang-seo chỉ quan tâm đến 3 đối thủ của Olympic Việt Nam hiện tại. Ông nói: “Tại Asiad sắp tới, Pakistan, Nepal và Nhật Bản đều mạnh nhưng Việt Nam quyết tâm giành vị trí đầu bảng hoặc thứ 2. Tuy nhiên, nếu chúng ta không quyết tâm thi đấu có thể bị loại. Trận nào cũng là chung kết cả”!

Nhiệm vụ sắp tới của Olympic Việt Nam là hướng đến Á vận hội 2018 (ASIAD) với thành tích cao nhất có thể. Thậm chí đối với nhiều người hâm mộ, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tái hiện kỳ tích Thường Châu và xa hơn là chức vô địch.

Trong khi đó, đội cùng bảng với Olympic Việt Nam là Nhật Bản lại chỉ mang đội U21 đến dự giải. Trong thành phần các cầu thủ dưới trướng HLV Hajime Moriyasu có cả cầu thủ sinh viên và những người đá ở giải J-League 2. Trên thực tế chính những cầu thủ này đã góp mặt ở giải U23 châu Á đầu năm tổ chức ở Trung Quốc, giải đấu mà họ bị loại ở tứ kết bởi đội sau đó đoạt chức vô địch, U23 Uzbekistan.

Vì vậy, HLV Park Hang-seo đã tự tin chia sẻ rằng ông hoàn toàn có thể đưa Olympic Việt Nam giành ngôi nhất bảng D môn bóng đá nam ASIAD 18. Bởi vì nếu Olympic Việt Nam giành ngôi nhất bảng D thì đến vòng loại trực tiếp chỉ phải gặp những đối thủ “dễ thở” hơn như đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở bảng B, bảng E hoặc bảng F.

Nếu không thể giành ngôi nhất bảng D, mà về nhì chẳng hạn thì Olympic Việt Nam sẽ phải chạm trán đội bóng nhất bảng E, cái tên nhiều khả năng sẽ là Olympic Hàn Quốc, đội bóng được sự hỗ trợ của một số cầu thủ trở về từ World Cup để hoàn thành chỉ tiêu giành huy chương nên sẽ rất quyết tâm đi sâu tại giải.

Tiền vệ Phan Văn Đức nói trong buổi tập trên sân Gò Đậu: “HLV Park Hang-seo giao cho chúng tôi nhiệm vụ đứng trên Nhật Bản, Nepal và Pakistan”. Đồng thời cho biết, Việt Nam không sợ bị bắt bài “vì các đối thủ cũng đã biết về chúng tôi qua giải U23 châu Á”.

Tiền vệ Nguyễn Văn Toàn chia sẻ: “Nhật Bản chỉ cử đội U21, nhưng phải vào giải mới biết thực lực của họ như nào. HLV Park đã cho cầu thủ xem nhiều tư liệu về đối thủ, và chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Việt Nam sẽ mang đến bộ mặt khác hoàn toàn”.

Với những lý do trên, Olympic Việt Nam có quyền mơ về vị trí đầu bảng D và tiến sâu vào giải.

Olympic Việt Nam gọi bổ sung Minh Vương thay Thành Chung

Sáng 10/8, HLV Park Hang - seo đã gọi trở lại tiền vệ Trần Minh Vương để thay thế Thành Chung dính chấn thương trong buổi tập chiều 9/8. Minh Vương đang ở Thái Bình chuẩn bị đi nghỉ, nhưng anh đã bay vào TPHCM vào tối 10/8 để sáng nay 11/8 kịp đáp chuyến bay cùng đội tuyển Olympic Việt Nam sang Indonesia chuẩn bị tranh tài môn bóng đá Nam của ASIAD 2018.
MỚI - NÓNG