ASIAN Cup 2007: Lee Woon Jae giúp Hàn Quốc giành hạng 3

ASIAN Cup 2007: Lee Woon Jae giúp Hàn Quốc giành hạng 3
TP - Trong trận tranh hạng 3 đồng thời giành vé vào thẳng VCK ASIAN Cup 2011 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cầu thủ 2 đội buộc phải thực hiện màn “đấu súng” may rủi với phần thắng 6-5 thuộc về Hàn Quốc.

Cuộc đối đầu Hàn Quốc - Nhật Bản diễn ra khá hấp dẫn với một thế trận mở do 2 đội đã quá hiểu nhau.

Cũng như 2 trận đấu loại trực tiếp trước đó, các cầu thủ Hàn Quốc tạo dựng được khá nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm tồi tệ của các chân sút xứ Kim Chi khiến thủ môn Kawaguchi không phải làm việc quá vất vả vẫn giữ được nguyên vẹn mành lưới.

Ở nửa kia sân, các cầu thủ Nhật Bản với lối chơi rất bài bản nhưng do thiếu sự đột biến cần thiết cũng không thể có được bàn thắng.

Thậm chí, ngay cả khi được chơi hơn người ở phút 57 do cầu thủ Kang Min Soo bị truất quyền thi đấu, đội Nhật Bản vẫn rất nắn nót trong việc triển khai lối chơi nên không gây đủ áp lực cần thiết để xuyên thủng hàng thủ Hàn Quốc.

Mãi tới những phút cuối hiệp phụ thứ 2, lợi dụng sự xuống sức của đối phương, các cầu thủ Nhật Bản mới có được nhiều pha dứt điểm hiểm hóc về phía khung thành đối phương.

Song phần do thiếu may mắn, phần thủ môn Lee Woon Jae chơi xuất sắc nên cuối cùng cầu thủ 2 đội vẫn phải bước vào loạt đấu súng đầy may rủi sau 120 phút không có bàn thắng.

Năm loạt sút đầu tiên đều được 2 đội thực hiện thành công, tới loạt sút thứ 6, trong khi Kim Chi Woo của Hàn Quốc thực hiện thành công thì cú sút của Naotake Hanyu bị thủ thành Lee Woon Jae xuất sắc cản phá, mang lại chiến thắng 6-5 đầy khó nhọc cho các cầu thủ Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG