Asian Cup 2019: Đương kim vô địch Australia thua sốc Jordan

Anas Bani Yaseen ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu
Anas Bani Yaseen ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu
TPO - Cho dù đang là đương kim vô địch và được đánh giá cao hơn hẳn nhưng Australia vẫn thua Jordan trong trận ra quân ở bảng B Asian Cup 2019.

 Tối 6/1, Australia đã có trận đấu đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở Asian Cup 2019, gặp Jordan. Xét về lý thuyết, Australia hơn hẳn Jordan về mọi mặt, đặc biệt là thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 41 và 109).

Mặc dù vậy, Australia đã không thể hiện được sức mạnh trong thực tế sân cỏ. Ở trận đấu này, HLV Graham Arnold sử dụng đội hình 4-2-3-1 khá cơ bản với đầy đủ những ngôi sao sáng giá nhất đang có, bao gồm cả cầu thủ trẻ gốc Phi Awer Mabil.

Với vị thế cao hơn hẳn, Australia chủ động cầm bóng tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, lối chơi của đội bóng áo vàng quá đơn điệu và không thể làm khó cho hàng phòng ngự số đông của Jordan.

Mải mê tấn công nhưng không tạo ra sức ép đủ lớn, Australia phải trả giá ở phút 26. Từ một pha đá phạt góc, Anas Bani Yaseen bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Mathew Ryan, mở tỉ số cho Jordan. 2 phút sau, Jordan suýt nữa có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhưng cú sút phạt tuyệt đẹp của Baha Abdel-Rahman lại đưa bóng đập trúng xà ngang Australia bay ra ngoài.

Những phút tiếp theo, Australia cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy vậy, hàng công của họ quá thiếu sáng tạo và không thể tạo ra đột biến. Hầu hết các tình huống tấn công của  Australia đều kết thúc bằng các quả tạt bóng bổng và bị hậu vệ cùng thủ môn Jordan cản phá.

Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. Australia chiếm giữ trái bóng nhưng không thể tạo ra các pha bóng đủ nguy hiểm. Theo thống kê, đội bóng áo vàng cầm bóng đến 77% nhưng chỉ có 5 pha dứt điểm trúng đích suốt cả trận.

Lối đá đơn điệu cùng việc thiếu vắng những ngôi sao có thể tạo ra khác biệt khiến Australia bất lực trước Jordan và chấp nhận thua 0-1. Kết quả này đẩy Australia vào thế khó ở bảng B khi 2 đối thủ còn lại là Syria và Palestine đều được đánh giá cao hơn Jordan.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.