Atletico cảnh giác, Neymar là “vua” kiếm... penalty

Neymar rất giỏi trong việc kiếm phạt đền về cho đội nhà.
Neymar rất giỏi trong việc kiếm phạt đền về cho đội nhà.
TPO - Bốn trận gần nhất của Barca, Neymar mang về 3 quả penalty. Ngoài ra, anh còn mang về 2 quả penalty khác trước đó. Giới mộ điệu Tây Ban Nha ngầm ví “Tiểu Pele” là “Vua” kiếm penalty.

Kết thúc trận lượt đi tứ kết Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid, HLV Diego Simeone không tiếc lời kêu ca về việc Neymar ăn vạ quá nhiều. Trước cuộc tái đấu vào rạng sáng mai, ông càng có lý do để lo ngại nếu biết rằng, Barcelona đã được hưởng tới 5 quả penalty trong 4 trận gần nhất. Có một chi tiết đặc biệt, trong 5 quả penalty ấy, riêng Neymar kiếm về tới 3 quả. Có thể coi ngôi sao người Brazil là một chuyên gia kiếm phạt đền của Barcelona ở mùa này.

Ngoài 3 quả penalty trong 4 trận gần nhất, Neymar còn kiếm về thêm 2 quả penalty khác, bao gồm ở trận thắng Getafe 5-2 và trận thắng Granada 4-0. Nghĩa là, trong 15 quả penalty mà Barca được hưởng kể từ đầu giải, một mình cựu tiền đạo Santos mang về 5 quả. Lối chơi tinh quái, khả năng đi bóng tốc độ của cựu tiền đạo Santos là nguyên nhân khiến anh thường xuyên bị đối phương phạm lỗi.

Ngoài Neymar, các ngôi sao khác của Barcelona như Lionel Messi, Alexis Sanchez hay Andres Iniesta cũng luôn biết cách khiến hậu vệ đối phương phải ôm hận trong những tình huống va chạm đầy nhảy cảm.

Với 12 lần được hưởng penalty, Barcelona chính là đội được hưởng nhiều penalty nhất La Liga mùa này. Trong 12 lần ấy, chỉ có hai lần các ngôi sao xứ Catalan sút hỏng, còn 10 lần thành công.

HLV Simeone của Atletico Madrid đã chủ động cho các học trò chơi rắn mỗi khi đối đầu với Barcelona, vậy nên ông càng thêm lo lắng khi biết về những con số thống kể trên. Chỉ cần bị penalty, cơ hội để đội bóng thành Madrid giữ sạch lưới là vô cùng nhỏ. Nên nhớ, trong 20 lần sút penalty gần nhất, Lionel Messi đều ghi bàn. 5/7 bàn thắng gần nhất của “M10” đến từ những quả 11m.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.