Australia xin gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á, VFF bối rối

Australia xin gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á, VFF bối rối
TP - Không chỉ mất 1 suất dự AFC Champions League 2007 ở cấp CLB cho Australia, LĐBĐ Việt Nam (VFF), cũng như cả Đông Nam Á, đang bối rối trước lá đơn xin gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) của bóng đá xứ sở chuột túi - Australia.

3 ngày trước, việc Ủy ban điều hành AFC quyết định cắt 2 suất dự AFC Champions League của bóng đá Thái Lan và Việt Nam để nhường cho các CLB Australia, thành viên mới trong ngôi nhà bóng đá châu Á, dường như không làm cả VFF lẫn LĐBĐ Thái Lan phải bận tâm, bởi nhiều CLB cũng chẳng mấy mặn mà với cuộc chơi tốn kém này.

Thế nhưng với thông tin Australia vừa đệ đơn xin gia nhập AFF (LĐBĐ Đông Nam Á), do Australia và khu vực Đông Nam Á gần nhau về địa lý, để cùng sinh hoạt chung các hoạt động bóng đá ở “vùng trũng” này thực sự gây sốc cho các LĐBĐ thành viên.

Cả buổi chiều qua, (20/7), mọi cố gắng liên lạc của Tiền phong với những nhân vật chủ chốt của VFF đều không thành công hoặc chỉ nhận được những lời từ chối.

Số máy cầm tay của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đổ chuông dài dài mà không có người trả lời. Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn sau vài lần trì hoãn vì “bận tiếp khách” cũng thoái thác không thể đưa ra bình luận khi chưa có ý kiến của tập thể cũng như văn bản chính thức từ AFF.

Trong khi VFF bối rối chưa biết phải phản ứng thế nào trước việc Australia chuẩn bị gia nhập AFF thì báo chí Thái đã tỏ ra bi quan cho mục tiêu tham dự World Cup 2010.

Người Thái đã thành lập một dự án đặc biệt với đầy đủ kế hoạch đào tạo, tập luyện, thi đấu... có dự trù kinh phí lên tới 100 triệu bạt (gần 30 triệu USD) để đưa đội tuyển nước này có mặt tại VCK World Cup 2010 ở Nam Phi.

Với việc xuất hiện thêm Australia trong gia đình bóng đá châu Á, nay sắp sửa gia nhập AFF, không chỉ hy vọng tham dự World Cup của người Thái càng thêm xa vời mà vị thế dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á của người Thái cũng sẽ rơi vào tay thành viên mới.

Chuyện khó tránh?

Australia xin gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á, VFF bối rối ảnh 1
... và thi đấu tưng bừng ở World Cup 2006

Australia mới nộp đơn và Tổng Thư ký AFF Dato Yap khẳng định, AFF chưa quyết định chấp thuận cho Australia gia nhập tổ chức này do ngại nếu chấp thuận cho Australia trở thành “tân binh” của AFF, trình độ vượt trội của đội bóng số 1 châu Á sẽ đè bẹp các đội bóng trong khu vực, càng khiến bóng đá Đông Nam Á khó lòng ngóc đầu dậy.

Nhưng như thế không có nghĩa là Australia sẽ không được chấp nhận bởi AFC đã ngầm ủng hộ việc Australia gia nhập AFF thông qua quyết định cắt 2 suất dự AFC Champions League của Đông Nam Á để nhường cho các CLB Australia.

Ngoài ra, trên trang web chính thức của AFC, tổ chức này cũng “vô tình” xếp sẵn Australia vào chung nhóm với các nước ĐNA, dù tân binh này chưa được kết nạp thành viên AFF.

Chưa biết Australia gia nhập AFF thời điểm nào nhưng rõ ràng mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào tốp 10 châu Á trong 8-10 năm nữa mà Ban chấp hành VFF vừa thông qua tuần trước đã có nguy cơ phá sản và cần điều chỉnh lại.

MỚI - NÓNG