Australian Grand Prix: Thể hiện đẳng cấp, Hamilton mất cơ hội đăng quang

Australian Grand Prix: Thể hiện đẳng cấp, Hamilton mất cơ hội đăng quang
TP - Trong một phút bốc đồng thể hiện đẳng cấp tay đua trên đường phố, tay đua từng vô địch thế giới Lewis Hamilton bị cảnh sát Australian phạt, tạm giữ xe, gây ảnh hưởng tới cuộc đua phân hạng và gần như không còn cơ hội đăng quang tại giải Australian Grand Prix diễn ra hôm nay.
Australian Grand Prix: Thể hiện đẳng cấp, Hamilton mất cơ hội đăng quang ảnh 1

Lewis Hamilton được cảnh sát mời ra khỏi chiếc Mercedes hôm thứ sáu  - Ảnh: EPA

Tay đua 25 tuổi người Anh thể hiện những cú drift điệu nghệ khiến bộ lốp chiếc xe hiệu Mercedes màu bạc đời 2010 cháy khét lẹt ngay trước mũi xe tải của cảnh sát gần công viên Albert, khu St Kilda, vào tối thứ sáu vừa qua.

Với vi phạm này, Hamilton bị phạt và anh tỏ ra thất vọng khi chiếc xe thuê của anh bị kéo đến nơi tạm giữ.

Sau đó, trong một thông báo, đại diện của Hamilton nêu rõ lời anh này: “Tôi đã lái xe trong tâm trạng hưng phấn quá mức, và kết quả là tôi bị cảnh sát chặn lại. Những gì tôi làm thật ngớ ngẩn và tôi thành thật xin lỗi vì việc đó”.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Hamilton đạt thành tích nhanh nhất trong cuộc đua thử trước khi bước vào cuộc đua phân hạng hôm qua.

Được biết tay đua này vượt qua cuộc thử nồng độ cồn cũng như không bị tạm giữ qua đêm, được trả về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc đua phân hạng.

Dẫu vậy, vụ “đụng độ” với cơ quan pháp luật ở Melburne có vẻ như đã ảnh hưởng đến tâm lý của tay đua cựu vô địch thế giới khi tay đua của đội McLaren này có một màn trình diễn tệ hại ở vòng đua phân hạng khi chỉ có được vị trí xuất phát thứ 11 ở ngày thi đấu hôm nay.

Điều đó đồng nghĩa với việc Hamilton gần như không có khả năng đứng trên bục dành cho người nhận giải tại Australian Grand Prix.

Sau vòng phân hạng không như ý, Hamilton vẫn cứng cỏi phát biểu: “Đó là một bài học cho tôi nhưng tôi không nghĩ nó ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu của tôi. Chỉ là tôi không đủ nhanh.

Tôi cảm thấy mình đã gạt mọi thứ ra khỏi xe nhưng không có được sự may mắn. Hy vọng tôi sẽ có một cuộc đua tốt trong ngày thi đấu”.

Trong khi đó, tay đua người Đức Sebastian Vettel đã xuất sắc giành vị trí xuất phát đầu tiên lần thứ hai liên tiếp để tạo nên cặp đấu 1-2 cùng đồng đội Mark Webber cho đội đua Red Bull.

Vettel đứng đầu với thành tích 1 phút 23.919 ở vòng đua phân hạng tại trường đua Albert Park còn Webber, trong nỗ lực giành chiến thắng trên sân nhà, về nhì với 0.116 giây nhiều hơn.

“Đây là một kết quả tuyệt vời cho chúng tôi và cho đội đua. Ngày mai là một cuộc đua dài nhưng nhìn vào kết quả phân hạng hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt và thể hiện sự tiến bộ của mình.

Kết quả phân hạng đã nói lên tất cả và tôi rất háo hức với cuộc đua ngày mai” tay đua Vettel hào hứng phát biểu. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.