Australian Open: Nadal, Roddick bị loại

Australian Open: Nadal, Roddick bị loại
TP - Bất ngờ liên tiếp diễn ra trong ngày thi đấu hôm qua khi Zheng Jie trở thành cây vợt Trung Quốc đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết Australian Open còn hai cây vợt danh tiếng Andy Roddick và Rafael Nadal lần lượt chia tay giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2010 do cùng dính chấn thương.
Australian Open: Nadal, Roddick bị loại ảnh 1
Murray (trái) chia tay Nadal

Trong trận đấu đáng chú ý nhất hôm qua giữa cây vợt số hai thế giới đồng thời là nhà ĐKVĐ Australian Open, Rafael Nadal, và cây vợt người Scotland, Andy Murray, cả hai cây vợt đã trình diễn một màn đôi công rất hấp dẫn, xứng đáng được coi là một trong những trận đấu hay nhất của giải năm nay.

Tuy nhiên, trong lúc cây vợt người Scotland tạm dẫn với tỷ số 6-3, 7-6 và dẫn trước 3-0 ở séc thứ ba, Nadal tái phát chấn thương đầu gối phải, và mặc dù đã được bác sỹ chăm sóc vẫn quyết định bỏ cuộc.

Chiến thắng có phần bất ngờ nhưng khá xứng đáng này giúp Andy Murray lần đầu tiên tiến vào bán kết một giải Australian Open và tràn đầy hy vọng chấm dứt 74 năm chờ đợi một danh hiệu Grand Slam của các cây vợt Anh.

"Tôi biết Rafa từ khi mới 13, 14 tuổi và cậu ấy luôn là mẫu người tôi mong hướng tới. Cậu ấy là cây vợt yêu thích của tôi bởi lối chơi đầy nhiệt tình và luôn chơi hết sức. Trong trận đấu này tôi trải qua một vài thời điểm khó khăn nhưng rất may tôi đã chơi tốt, với chiến thuật đúng đắn và vượt qua được", Murray phát biểu sau trận đấu.

Việc Nadal bỏ cuộc chơi giữa chừng là nốt trầm buồn trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao, đồng thời làm dấy lên nghi vấn về khả năng trở lại với phong độ đỉnh cao thời anh giành tới sáu danh hiệu Grand Slam.

Mặc dù mới 23 tuổi song Nadal đã có dấu hiệu mệt mỏi bởi cái đầu gối có vấn đề suốt chín tháng qua, sau khi trải qua một năm cực kỳ thành công với ba danh hiệu Australian Open, French Open và Wimbledon cùng ngôi vị số một thế giới.

Trước khi Nadal bỏ dở cuộc chơi, Australian Open cũng chia tay một cây vợt danh tiếng khác là Andy Roddick do chấn thương bả vai và không thể vượt qua đối thủ Marin Cilic của Croatia qua năm séc đấu căng thẳng.

Cây vợt hạt giống số bảy thổ lộ sau thất bại 6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 trước hạt giống số 14: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với vai của tôi, tôi cảm thấy không được thoải mái khi thi đấu dù có sự khởi động và thi đấu những rơ đầu tiên rất tốt".

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu hôm qua chính là việc cây vợt hạng 35 thế giới người Trung Quốc Zheng Jie vượt qua đối thủ xinh đẹp người Nga, Maria Kirilenko, 6-1, 6-3 để lần đầu tiên góp mặt ở trận bán kết Australian Open. Với chiến tích này, cô gái 26 tuổi được CĐV ở quê nhà tặng danh hiệu "bông hồng vàng của Trung Quốc".

Năm 2008, Zheng cũng lọt vào tới bán kết Wimbledon và trở thành cây vợt Trung Quốc có thành tích xuất sắc nhất ở nội dung đơn trong hệ thống giải Grand Slam.

Hai năm trước đó, cặp đôi Zheng Jie và Yan Zi đã mang về hai danh hiệu vô địch đôi nữ tại Australian Open và Wimbledon. Đối thủ của Zheng ở trận bán kết tới là cây vợt cựu số một thế giới mới trở lại với sân đấu chuyên nghiệp từ đầu năm nay, Justine Henin.

MỚI - NÓNG