Australian Open: Trung Quốc trổ tài

Australian Open: Trung Quốc trổ tài
TP - Cổ động viên của đất nước đông dân nhất thế giới những ngày này hẳn là những người hạnh phúc nhất khi lần đầu tiên trong lịch sử các giải Grand Slam, họ có tới hai cây vợt nữ cùng giành quyền vào vòng tứ kết đơn nữ là Li Na và Zheng Jie.
Australian Open: Trung Quốc trổ tài ảnh 1
Tay vợt Li Na

Sau khi vượt qua hạt giống số bốn Caroline Wozniacki ở vòng bốn Australian Open hôm qua bằng tỷ số 6-4, 6-3, cây vợt Li Na bông đùa rằng thành công của cô đến từ những món ăn bí truyền của người Trung Hoa, song sau đó thừa nhận một cách đơn giản rằng thắng lợi này là nhờ họ cực kỳ chăm chỉ trên sân tập.

Chiến thắng trước cây vợt dự trận chung kết US Open Wozniacki giúp Li Na lần thứ ba giành quyền vào tứ kết một giải Grand Slam, sau Wimbledon 2006 và US Open năm ngoái. Ở trận đấu sắp tới cô sẽ tranh tài cùng cây vợt bảy lần vô địch Grand Slam, Venus William.

Một ngày trước đó, Zheng Jie, cây vợt vào đến bán kết Wimbledon 2008, đã giành được một vị trí ở vòng tứ kết từ hôm chủ nhật, sẽ đối đầu cùng cây vợt xinh đẹp người Nga Maria Kirilenko.

“Tôi hy vọng cả hai chúng tôi đều vào được đến vòng bán kết. Giờ chúng tôi đã ở tứ kết và không ai biết được cơ hội sẽ thuộc về ai trong số tám cây vợt mạnh nhất. Tôi nghĩ ai cũng có cơ hội của riêng mình”, Zheng Jie phát biểu.

Cho đến nay, chưa một cây vợt Trung Quốc nào lọt được vào tốp 10 cây vợt mạnh nhất thế giới cũng như giành một danh hiệu đơn Grand Slam nào. Song cả Li và Zheng cùng từng lọt vào tốp 15, lần đầu tiên giúp Trung Quốc có hai cây vợt nằm trong tốp 20.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự thăng tiến mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế của hai cây vợt Trung Quốc khởi nguồn từ quyết định gây chấn động hồi cuối năm 2008: chia tay hệ thống quản lý và thi đấu được nhà nước bao cấp để phát triển sự nghiệp riêng của mình, bao gồm cả việc tự trang trải mọi chi phí tham dự các giải đấu chuyên nghiệp khắp thế giới.

Sau Li Na và Zheng Jie, tới lượt hai cây vợt tên tuổi khác là Yan Zi và Peng Shuai cũng tiến bước theo con đường trở thành VĐV chuyên nghiệp và ba trong bốn cây vợt này đã cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng WTA.

“Việc có được lựa chọn đúng là vô cùng quan trọng với sự nghiệp của chúng tôi. Tôi yêu những gì đang diễn ra hiện nay. Trước đây, các quan chức thể thao quốc gia hoặc địa phương lên kế hoạch toàn bộ và chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện kế hoạch của họ”, Li Na thổ lộ trên bản tiếng Anh của tờ Nhân dân nhật báo.

Về phần mình, Zheng Jie, người đánh cặp cùng Yan Zi để mang về hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên cho tennis Trung Quốc tại Australian Open và Wimbledon năm 2006, cho rằng với sự quan tâm của công chúng, các nhà tài trợ và sự ủng hộ của chính phủ với môn tennis, việc các cây vợt Trung Quốc lọt vào tốp 10 thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian: “Hiện các cây vợt trẻ có điều kiện rất tốt để phát triển tài năng. Tôi tin rằng nếu nắm bắt tốt thời cơ, họ sẽ vượt qua thành tích của thế hệ chúng tôi.”

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.